
Nhiều ngày qua, người dân ở tổ 8, 9 và 24, ấp 1 xã Sơn Đông thị xã Bến Tre tỉnh Bến Tre đã phản ánh đến đường dây nóng của Báo SGGP về việc ông Lê Văn Phục và bà Nguyễn Thị Nhi xây dựng cây xăng trái phép trên tuyến đường tránh quốc lộ 60 thuộc khu phố 3 ấp Bình Khởi phường 6 thị xã Bến Tre (giáp ranh ấp 1 xã Sơn Đông - ảnh).

Ông Lê Văn Lâm, thương binh, tổ trưởng tổ 8 xã Sơn Đông, bức xúc cho biết: Năm 2008, thấy vợ chồng ông Phục - bà Nhi cho khởi công đào móng, đổ cát… sau này mới biết họ xây cây xăng nên bà con đã kiến nghị phản đối việc làm này. Nguyên nhân: cây xăng được xây trong hành lang lộ giới quốc lộ 60 và hành lang bảo vệ cống dẫn thoát nước qua quốc lộ 60, vi phạm Nghị định 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Việc xây dựng cây xăng đã gây hẹp miệng cống, ép dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho cả trăm hộ dân ở tổ 8, 9 và 24 của ấp 1.
Nghiêm trọng hơn là cây xăng này xây dựng không có giấy phép. Sau khi người dân gửi đơn kiến nghị không đồng tình cho xây dựng cây xăng, các cơ quan chức năng của Bến Tre đã vào cuộc, kiểm tra, xử phạt, đình chỉ hoạt động xây dựng cây xăng… Nhưng chỉ mấy ngày sau, cây xăng này tiếp tục được xây dựng do đã được cấp phép xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Quản lý đô thị (Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre) cho biết, sau khi có kiến nghị của người dân, sở đã tiến hành kiểm tra, xử phạt do xây dựng không phép, buộc ngừng thi công. Cũng theo ông Tâm: “Người ta có đất, có hồ sơ thiết kế thì cấp phép cho người ta, nhưng ở đây chỉ cấp giấy phép tạm thời trong vòng 5 năm, vì việc xây dựng không phù hợp với quy hoạch. Còn có vi phạm hành lang lộ giới hay không thì chờ xây dựng xong, kiểm tra rồi mới biết” (?!).
Người dân ở đây thắc mắc, cây xăng này được xây dựng nằm trong hành lang lộ giới quốc lộ 60 nhưng tại sao Sở Xây dựng Bến Tre lại tiếp tục cấp phép xây dựng?
Đ.N.