Vietjet và Tập đoàn Carlyle ký kết tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Joe Biden

Vietjet và Tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ Carlyle hôm nay ký kết Thoả thuận tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam.
Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (trái) và ông Robert Korn, Chủ tịch Carlyle Aviation Partners cùng ký kết thỏa thuận tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD tại Hà Nội
Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (trái) và ông Robert Korn, Chủ tịch Carlyle Aviation Partners cùng ký kết thỏa thuận tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD tại Hà Nội

Công ty Carlyle Aviation Partners thuộc Tập đoàn Carlyle sẽ cung cấp tài chính cho loạt máy bay 737 Max thuộc đơn hàng 200 máy bay của Vietjet và Boeing. Đây là đơn đặt hàng máy bay quan trọng và là một trong những hợp đồng thương mại lớn nhất, góp phần quan trọng đến cán cân thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đến thời điểm hiện tại.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) chứng kiến trao đổi ký kết thoả thuận tài trợ máy bay giữa Carlyle Aviation Partners và Vietjet

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) chứng kiến trao đổi ký kết thoả thuận tài trợ máy bay giữa Carlyle Aviation Partners và Vietjet

Ông Robert Korn, Chủ tịch Carlyle Aviation Partners, cho biết: "Công ty Carlyle Aviation Partners là đối tác chiến lược lâu dài với Vietjet. Chúng tôi hân hạnh được đồng hành và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Vietjet trong hơn một thập kỷ vừa qua, đem đến cơ hội bay tiết kiệm và thuận tiện cho người dân và góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành hàng không, du lịch và thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam và quốc tế".

Các máy bay Boeing hiện đại của Vietjet
Các máy bay Boeing hiện đại của Vietjet

Những máy bay đầu tiên của đơn hàng sẽ giao cho Thai Vietjet, hãng hàng không do Vietjet thành lập và hiện là một trong những hãng hàng không dẫn đầu tại Thái Lan với thương hiệu và hình ảnh Vietjet được người dân trong khu vực yêu mến.

Vietjet và Boeing trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Biden đến Việt Nam đã thống nhất bàn giao những máy bay đầu tiên cho Vietjet theo đặt hàng 200 máy bay B737 Max. Đơn hàng trị giá hơn 25 tỷ USD sẽ được thực hiện trong 5 năm tới với 12 máy bay đầu tiên được bàn giao ngay trong năm 2024.

Công ty Carlyle Aviation Partners hoạt động trong lĩnh vực tài chính và cho thuê máy bay toàn cầu, thành lập năm 2002, trụ sở tại thành phố Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, hiện đang quản lý 396 máy bay tại 59 quốc gia trên thế giới. Tập đoàn tài chính Carlyle hiện quản lý tổng tài sản lên đến 385 tỷ USD.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Tin cùng chuyên mục