Vụ chìm tàu trên vùng biển Trường Sa: Dự kiến đưa các ngư dân vào bờ trong ngày mai

Sau khi đón các ngư dân của 2 tàu cá bị chìm, dự kiến tàu của lực lượng tìm kiếm sẽ đưa các thuyền viên cùng 2 thi thể gặp nạn về cảng An Hòa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào trưa ngày 20-10.
Vụ chìm tàu trên vùng biển Trường Sa: Dự kiến đưa các ngư dân vào bờ trong ngày mai

Sáng 19-10, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh về việc tàu QNa 90129TS và QNa 90927TS bị chìm trong khi hành nghề trên biển.

Lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe các ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu trên biển

Lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe các ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu trên biển

Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 tối 18-10 tàu kiểm ngư KN467 tiếp cận tàu QNa 90039TS để tiếp nhận ngư dân. Đến 0 giờ 45 ngày 19-10, tàu KN467 đã tiếp nhận xong 43 ngư dân và 2 thi thể (Trong đó, 40 ngư dân và 2 thi thể của tàu QNa 90129TS bị chìm và 3 ngư dân của 2 tàu cá khác bị đau xin về bờ).

Sau đó, tàu KN467 tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa 91782TS để đón 38 ngư dân của tàu QNa 90927TS bị chìm. Dự kiến 9 giờ sáng nay sẽ tiếp cận được tàu QNa 91782TS, sau khi đón xong sẽ di chuyển về cảng An Hòa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào trưa ngày 20-10.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện thêm người mất tích của 2 tàu bị chìm. Trên hiện trường còn 10 phương tiện gồm 3 tàu của các lực lượng chức năng, 7 tàu của ngư dân vẫn tiếp tục tham gia tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục