Xây nhà cho người nghèo

Từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ, hàng ngàn mái ấm đã được xây dựng để tặng cho hộ nghèo ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Gia đình chị Nglanh (thôn Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bên căn nhà được hỗ trợ
Gia đình chị Nglanh (thôn Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bên căn nhà được hỗ trợ

Giúp người khó được an cư

Căn nhà chị Nglanh (thôn Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) có diện tích khoảng 50m2, được chính quyền địa phương cùng một ngân hàng hỗ trợ xây dựng vào năm 2022 với chi phí khoảng 50 triệu đồng. Nhìn ngôi nhà khang trang, chị Nglanh mỉm cười rạng rỡ: “Vợ chồng mình làm thuê làm mướn, thu nhập không cao, nhiều năm qua phải ở nhà tạm. Mà nhà tạm thì hư hỏng, mưa bão xuống cứ nơm nớp lo sập. Thế rồi nhà nước hỗ trợ xây cho căn nhà này, gia đình rất vui. Nhờ có nhà mới, 4 thành viên trong gia đình ngủ ngon giấc hơn. Bây giờ đã an cư rồi, vợ chồng mình sẽ nghĩ cách làm kinh tế để vươn lên làm giàu”.

Theo UBND phường Yên Thế, từ năm 2021 đến nay, dưới sự kêu gọi của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm xây dựng được 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp các hộ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), thông tin, trong 4 năm qua, có 5 hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ xây nhà, với số tiền hỗ trợ 330 triệu đồng. Nhờ đó, các hộ đã tích cực hơn trong cuộc sống, biết chăm lo sản xuất, nuôi dạy con cái, nhiều hộ đã thoát nghèo. Từ những kết quả trên, người dân ngày càng tin tưởng vào chính sách của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Thời gian tới, xã sẽ rà soát để kịp thời hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), cho biết, giai đoạn 2021-2023, bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, huyện đã xây dựng 31 căn nhà cho hộ nghèo, với giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2025, huyện sẽ tiếp tục xây mới 21 căn nhà, sửa chữa 41 căn nhà, qua đó cơ bản xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Chăm lo cho người nghèo

Theo ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Chư Prông là huyện biên giới với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 49%. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác xóa nhà dột nát cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, có hàng trăm căn nhà đã được xây dựng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 10 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2025, huyện phấn đấu xây dựng từ 500-540 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, ưu tiên xây dựng nhà cho hộ gia đình có công với cách mạng. “Tại huyện, không chỉ các đơn vị nhà nước, mà các công ty, tập đoàn, mạnh thường quân cũng chung tay xây dựng nhà cho hộ nghèo. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, chính quyền trong việc cùng nhau giúp người dân có chỗ ở an cư. Nhờ được hỗ trợ nhà, người dân đã yên tâm sản xuất, làm nền tảng để họ tự lực vươn lên. Qua việc này cũng giúp người dân thấy rõ sự chăm lo, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, từ đó không ngừng cố gắng lao động sản xuất”, ông Đinh Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, trong những năm qua, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều hình thức, góp phần kéo giảm số lượng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, tại các huyện nghèo như Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai, vẫn còn tình trạng nhà ở tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Có 876 hộ nghèo, cận nghèo ở 3 huyện này cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trước tình hình này, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 3 huyện nói trên. Theo đó, từ năm 2023-2025, ngành chức năng sẽ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ, với tổng vốn ngân sách Trung ương và địa phương hơn 32 tỷ đồng.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), vui mừng bày tỏ, những căn nhà dự kiến hỗ trợ xây dựng hiện đã xuống cấp, vì vậy việc đầu tư chỗ ở cho người dân là rất cần thiết. Khi hoàn tất các thủ tục, ngành chức năng sẽ triển khai xây dựng để người dân sớm có chỗ ở ổn định, giúp họ an cư nơi vùng cao.

Tin cùng chuyên mục