Y tế Hà Nội phải nỗ lực hơn trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 21-2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm Sở Y tế Hà Nội, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ ngành y tế thủ đô nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngành y tế thủ đô cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, với các giải pháp căn cơ, toàn diện để đạt được những kết quả to lớn trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

* Ngày 21-2, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và người lao động Bệnh viện Bạch Mai nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024).

Tại đây, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, xây dựng đơn vị xứng đáng là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, hiện đại để hội nhập với các nước tiến tiến trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục