Thái Lan: Áo đỏ đề xuất ngừng chiến

Báo Bangkok Post đưa tin, tối 17-5, Korbsak Sabhavasu, một phụ tá của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông Natthawut Saikua, một thủ lĩnh phe áo đỏ, đã bất ngờ gọi điện cho ông và đề xuất ngừng bắn giữa những người áo đỏ với quân đội vào chiều cùng ngày. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 5 phút, được xem là cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau khi xảy ra xung đột vào ngày 13-5.
Thái Lan: Áo đỏ đề xuất ngừng chiến

Báo Bangkok Post đưa tin, tối 17-5, Korbsak Sabhavasu, một phụ tá của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông Natthawut Saikua, một thủ lĩnh phe áo đỏ, đã bất ngờ gọi điện cho ông và đề xuất ngừng bắn giữa những người áo đỏ với quân đội vào chiều cùng ngày. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 5 phút, được xem là cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau khi xảy ra xung đột vào ngày 13-5.

Ông Korbsak cho biết ông đã nói với Nattawut rằng nếu những người  áo đỏ rút khỏi khu đóng chốt và ngừng biểu tình thì “binh sĩ sẽ không bắn một viên đạn nào”. Trước đó, theo nguồn tin từ Bangkok Post, thủ lĩnh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (phe áo đỏ) Weng Tojirakarn cho biết ông Veera Musikhapon, cũng là một thủ lĩnh cốt cán của UDD, đang xúc tiến các cuộc đàm phán bí mật với chính phủ và kết quả ban đầu là khá khích lệ.

Phe áo đỏ dựng bao cát làm rào chắn tại Ding Daeng, Bangkok.

Phe áo đỏ dựng bao cát làm rào chắn tại Ding Daeng, Bangkok.

Sáng cùng ngày, Chính phủ Thái Lan tiếp tục đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn, khi đặt ra thời hạn chót đến 15 giờ chiều, phe áo đỏ phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi thủ đô Bangkok. Một chiếc trực thăng đã quần đảo liên tục trên các “căn cứ” của áo đỏ, yêu cầu họ rời khỏi Bangkok và di tản sớm. Nhưng khi thời hạn chót đã qua đi, hàng ngàn người thuộc lực lượng áo đỏ vẫn kiên quyết bám trụ tại thủ đô Bangkok. Ước tính, con số này là 5.000 người. Chỉ có hơn 100 phụ nữ và trẻ em đã rời khu vực biểu tình ở giao lộ Rathchaprason để ẩn náu trong đền Pathumwanaram gần đó.

Nguồn tin từ Chính phủ Thái Lan cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và người biểu tình đã tăng lên 35 người, số người bị thương là 241 người. Tình hình tại thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục căng thẳng sau khi chính phủ hủy bỏ kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này, nhưng tất cả trường học, văn phòng chính phủ buộc phải đóng cửa trong 2 ngày để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, Tướng Khattiya Sawasdipol, cố vấn quân sự của phe áo đỏ biểu tình chống chính phủ, đã tử vong tại Bệnh viện Vajira do vết thương bắn vào đầu tuần trước. Mặc dù thủ phạm bắn ông vẫn chưa được làm rõ nhưng áo đỏ cho rằng đó là do một tay súng của quân đội. Bangkok Post đưa tin, em gái của tướng Khattiya cho rằng, việc ám sát ông đã được lên kế hoạch từ trước.

T.Hằng

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Cố vấn quân sự của phe áo đỏ tử vong

- Thái Lan: Số người thiệt mạng trong vụ bạo động tăng lên 35 người

- Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại 22 tỉnh

- Thủ tướng Thái Lan Abhisit: Hoạt động quân sự là biện pháp duy nhất

- Thái Lan: Thủ đô Bangkok biến thành chiến trường

- Thái Lan: Bangkok trở thành …vùng chiến sự

- Quân đội Thái Lan bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Quân đội thông qua kế hoạch chặn nguồn tiếp tế vào Ratchaprasong

- Tối nay, quân đội Thái Lan sẽ bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Chính phủ cắt điện, nước và lương thực nơi lực lượng áo đỏ chiếm đóng

Tin cùng chuyên mục