PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu TƯ:

Hiến máu nhân đạo: Cần tạo sự lan truyền sâu rộng

Tình trạng thiếu máu trong các bệnh viện diễn ra nhiều năm nay nguyên do số lượng người bệnh luôn cao hơn số lượng người hiến máu. Do vậy đây vẫn là vấn đề nan giải đối với các đơn vị chức năng khi tìm nguồn cung cấp máu đủ để đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị bệnh.
Hiến máu nhân đạo: Cần tạo sự lan truyền sâu rộng

Tình trạng thiếu máu trong các bệnh viện diễn ra nhiều năm nay nguyên do số lượng người bệnh luôn cao hơn số lượng người hiến máu. Do vậy đây vẫn là vấn đề nan giải đối với các đơn vị chức năng khi tìm nguồn cung cấp máu đủ để đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị bệnh.

Để khắc phục tình trạng này; bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chương trình Hiến máu nhân đạo, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo các tỉnh, thành phố... tổ chức nhiều điểm tiếp nhận máu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về việc bổ sung lượng máu dự trữ của quốc gia, nhiều doanh nghiệp đã phát động các chương trình Hiến máu nhân đạo và xem đó như một hoạt động mang tính cộng đồng thường niên. Để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu máu hiện nay cũng như hoạt động hiến máu của các doanh nghiệp, PV báo SGGP đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về vấn đề này.

- Xin ông cho biết rõ hơn về tình trạng thiếu máu cấp cứu hiện nay trong toàn quốc?

PGS.TS Nguyễn Anh Trí:
Hiện nay, tình trạng thiếu máu cho điều trị vẫn xảy ra trong toàn quốc. Theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, để đảm bảo máu điều trị thì mỗi năm cần khoảng 2% dân số tham gia hiến máu, tức khoảng 1.700.000 đơn vị máu/năm và mỗi ngày cả nước cần 4.500 đơn vị máu. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, tình trạng thiếu máu xảy ra do một số nguyên nhân: chỉ có khoảng 0,6% dân số tham gia hiến máu/năm; 70% người hiến máu chỉ hiến 1 lần/năm.

- Trước tình trạng thiếu máu như hiện nay; nhiều cơ quan, doanh nghiệp… cũng đã tích cực phát động các chương trình Hiến máu nhân đạo trong nội bộ các nhân viên, viên chức cũng như mở rộng hoạt động này ra cộng đồng. Xin ông cho biết rõ hơn về sự thay đổi trong nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến máu nhân đạo, đặc biệt trong khối cơ quan, doanh nghiệp?

- Phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta bắt đầu phát động từ năm 1994. Trong những năm đầu, hầu như chỉ có sinh viên của các trường Đại học/Cao đẳng/Trung học tham gia hiến máu; hiện nay phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đối tượng người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Đối tượng tham gia hiến máu không chỉ là học sinh, sinh viên, mà còn có sự tham gia của lực lượng công an, quân đội, viên chức nhà nước, doanh nghiệp và nhiều tổ chức xã hội khác…

Sự thay đổi nhìn thấy một cách rõ rệt bởi ngày càng có nhiều cơ quan Trung ương và cả những doanh nghiệp lớn trong – ngoài nước tham gia tổ chức hiến máu thường xuyên tại đơn vị mình, điển hình như: Cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential…

- Được biết công ty BHNT Prudential VN hiện đang phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện chiến dịch Hiến máu nhân đạo “Hành trình vì cuộc sống” vào ngày 19-9 và dự kiến kéo dài trong vòng 10 tuần nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Ông đánh giá thế nào về chương trình Hiến máu trên quy mô toàn quốc do Prudential khởi xướng?

- Trong những năm vừa qua, Công ty BHNT Prudential là một trong những doanh nghiệp tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Chiến dịch “Hành trình vì cuộc sống” được công ty phát động tại hơn 30 tỉnh/thành trong cả nước cho thấy sự nỗ lực lớn của tập thể công ty đối với hoạt động xã hội nhân đạo.

Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức đợt hiến máu dài ngày nhất. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng chuỗi ngày hiến máu dài ngày này sẽ được công ty duy trì thường niên để tạo sự lan truyền sâu rộng tới nhiều tổ chức xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa ở chỗ sẽ duy trì, cung cấp được nguồn máu thường xuyên cho công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Nếu như đơn vị nào cũng có điều kiện tổ chức được đợt hiến máu dài ngày trong năm như Công ty Prudential thì tình trạng người bệnh chờ máu sẽ sớm được khắc phục. Tôi cũng mong rằng, lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Prudential sẽ duy trì thường xuyên chương trình này hằng năm và là địa chỉ tin cậy cho người bệnh cần máu trên cả nước.

- Xin được phép hỏi khi tuyên truyền để nâng cao nhận thức về hiến máu nhân đạo, ông đã vận động người thân của mình như thế nào?

- Tôi vận động tất cả người thân trong gia đình tôi tham gia hiến máu ngay khi có cơ hội. Đặc biệt, tôi vận động con trai tôi hiến máu ngay khi cháu đủ 18 tuổi, cho đến nay, việc hiến máu được cháu duy trì thường xuyên. Các cháu và anh chị em trong nhà cũng đã rất nhiều lần hiến máu tình nguyện. 

HIỀN VY

Tin cùng chuyên mục