Phỏng vấn một cái nhà

- Thưa anh, nếu bị đè ra thu thuế theo dự kiến của Bộ Tài chính thì cảm giác của anh sẽ thế nào?


- Nghe đã thấy chán rồi, chưa cần tới thực tế. Nhưng cần phải đưa ra lý lẽ phản biện đàng hoàng, chớ không nên phản ứng kiểu la toáng lên vì bực bội. Cái lý lẽ đó dựa trên điều căn bản: ngôi nhà là tài sản có giá trị, là biểu hiện tích lũy của người dân sau khi đã phải đóng nhiều thứ thuế khác để có. Giờ lại đánh thuế vào tài sản chính đáng đó, nó sẽ làm người dân kiệt quệ.

- Nhưng nếu người chế tạo ra ý định thu thuế đó dẫn ra rằng nhiều nước khác cũng thu thuế nhà thì sao?

- Mỗi quốc gia có một điều kiện khác nhau. Khi kinh tế thị trường ở xứ mình mới manh nha, chưa sâu sắc, thì phải tập trung để thị trường được khởi sắc, xanh tươi. Các thứ thuế, nói tóm tắt đều phải có mục tiêu làm thị trường thêm thông suốt. Thuế nặng sẽ làm cản trở sự phát triển thị trường. Thuế bất hợp lý đánh vô tài sản tích lũy của dân sẽ làm người ta chán nản, mất động lực làm việc.

- Ồ, hóa ra anh dòm vấn đề thiệt rộng rãi và sáng sủa. Theo anh, cái cần ngăn ngừa trong chuyện thuế là gì?

- Người dân được quyền yêu cầu luôn phải minh bạch về chuyện sử dụng tiền đóng thuế. Không minh bạch, tiền thuế là của công sẽ thoắt biến thành “của ông”!

Tin cùng chuyên mục