Sáng nay, tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương làm 8 người chết

Lúc 3 giờ sáng nay, 13-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua Bến Lức (tỉnh Long An) tại km 17+500 làm 8 người chết và 10 người bị thương nặng. 
Sáng nay, tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương làm 8 người chết

(SGGPO).- Lúc 3 giờ sáng nay, 13-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua Bến Lức (tỉnh Long An) tại km 17+500 làm 8 người chết và 10 người bị thương nặng. 

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 54S-3411 do tài xế Huỳnh Tấn Phát điều khiển lưu thông trên đường cao tốc hướng về TPHCM bị bể bánh khiến đầu xe tải đâm vào dải phân cách và nằm chắn ngang đường. Ngay lúc đó, chiếc xe khách 16 chỗ chạy phía sau mang biển kiểm soát 53S-2150 do tài xế Nguyễn Thanh Liêm điều khiển, xử lý không kịp đã đâm vào đuôi xe tải. Tài xế xe khách cùng 4 hành khách trên xe chết ngay tại chỗ. Tài xế xe tải bỏ trốn.

Sáng nay, tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương làm 8 người chết ảnh 1

Nạn nhân Phan Văn Năng tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Trần Thanh

Một xe cứu thương đang chuyển bệnh nhân đi cấp cứu qua đoạn đường này đã dừng lại đưa 13 nạn nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lúc 4 giờ 45 sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên nhưng có 2 nạn nhân đã chết trên đường cấp cứu, một bệnh nhân chết tại khoa cấp cứu 15 phút sau vì bị thương quá nặng. Hiện 10 nạn nhân khác bị thương khá nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.

 Trần Thanh - Đoàn Hiệp - Đăng Nguyên

Tình trạng 13 nạn nhân chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu

1. Một bé trai khoảng 5 tuổi (chưa rõ tên) bị chấn thương sọ não chết trên đường đi cấp cứu.

2. Một đàn ông khoảng 55 tuổi bị chấn thương sọ não, chết trên đường đi cấp cứu.

3. Bà Tô Thị Cẩm Loan sinh năm 1978 bị chấn thương sọ não nặng, tử vong tại khoa cấp cứu.

4. Bà Trần Thị Bích Ngọc sinh năm 1987, chẩn đoán dập vỡ gan.

5. Ông Nguyễn Duy Sơn sinh năm 1970 gãy cổ chân, xuất huyết não.

6. Ông Nguyễn văn Chiến sinh năm 1961, vết thương sọ não hở, gãy 1/3 xương chân.

7. Bà Lâm Thị Sáu sinh năm 1965 chấn thương đầu, cột sống thắt lưng, bàn chân phải.

8. Ông Huỳnh Văn Thư sinh năm 1974 chấn thương đầu.

9. Bà Trần Thị Như Ý sinh năm 1993 chấn thương đầu mặt.

10. Ông Phan Văn Năng sinh năm 1979 chấn thương đầu, lưỡi.

11. Bà Phạm Thị Kiều sinh năm 1972 chấn thương cột sống thắt lưng.

12. Bé trai Phan Hữu Nhân sinh năm 2008 chấn thương đầu, gãy 1/3 giữa xương trụ.

13. Bé gái Trần Thị Nhã Anh sinh năm 2002 chấn thương phần mềm tay chân.   

Nguồn: Bệnh viện Chợ Rẫy

Tin cùng chuyên mục