Hội chợ thời trang Việt Nam năm 2006 (VFF’06)

Rộn ràng các chương trình thiết kế mẫu

Trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp dệt may đã bắt đầu khởi động các chương trình thiết kế thời trang chuẩn bị cho đêm diễn Gala Dinner, trình diễn trước quan khách quốc tế khuynh hướng thời trang xuân hè 2007 nhân dịp Hội chợ thời trang Việt Nam năm 2006 diễn ra vào tháng 7 tới đây.
Rộn ràng các chương trình thiết kế mẫu

Trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp dệt may đã bắt đầu khởi động các chương trình thiết kế thời trang chuẩn bị cho đêm diễn Gala Dinner, trình diễn trước quan khách quốc tế khuynh hướng thời trang xuân hè 2007 nhân dịp Hội chợ thời trang Việt Nam năm 2006 diễn ra vào tháng 7 tới đây.

Rộn ràng các chương trình thiết kế mẫu ảnh 1

Mẫu thời trang của nhà thiết kế Uông Đại Hiệp.

Đây là các mẫu thời trang được thiết kế chuẩn bị cho mùa thời trang xuân hè năm 2007. Sự chuẩn bị các bộ sưu tập này là hợp lý vì ngay từ bây giờ đã chào mẫu để khách đặt hàng tổ chức sản xuất ít nhất trước ba tháng. Đây cũng là bước khởi đầu của ngành công nghiệp thời trang dệt may Việt Nam hướng đến xuất khẩu các sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình.

Dự kiến trong đêm Gala Dinner diễn ra nhân dịp Hội chợ VFF’06 vào tháng 7 tới đây, 5 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đã xác định được thương hiệu trên thị trường thời trang trong nước là Việt Tiến, Nhà Bè, Phương Đông, Sanding (thuộc Công ty May Sài Gòn 2), Legamex sẽ trình diễn trước các nhà kinh doanh hàng thời trang trong và ngoài nước những bộ sưu tập thời trang dành cho mùa thời trang xuân hè 2007.

Tổng đạo diễn chương trình này được giao cho Minh Hạnh, nhà thiết kế mẫu hàng đầu Việt Nam, Giám đốc Viện Mẫu thời trang Fadin. Chỉ còn một tháng để chuẩn bị nên các doanh nghiệp tham gia đang tăng tốc các hoạt động thiết kế và quảng bá các mẫu thiết kế mới.

Công ty May Phương Đông với nhà tạo mẫu Anh Vũ, một trong những người thiết kế mẫu đang được chú ý bởi cá tính trên các mẫu thiết kế cho hai nhãn hiệu F-House và F-Jeans đang khẳng định sự thành công trên thị trường nội địa, sẽ tiếp tục đưa các thiết kế mẫu jean thăng hoa trong mùa thời trang năm sau.

Hãng thời trang Sanding với nhà thiết kế Minh Châu chuyên đi sâu vào thời trang nữ trung niên với phong cách lịch lãm và sang trọng. Công ty May Việt Tiến được các nhà thiết kế mẫu thời trang T-up Giang Kim Bông và Thu Hiền tìm kiếm những mẫu độc đáo riêng biệt cho dòng thời trang cao cấp này. Riêng Công ty May Nhà Bè sẽ được một số nhà thiết kế của Fadin trợ giúp hoàn thiện các bộ thời trang của mình theo hướng chuyên nghiệp.

Ngoài ra còn có Kim - nhà thiết kế thời trang người Hàn Quốc, đã tốt nghiệp trường đào tạo thiết kế mẫu hàng đầu của Pháp - cũng sẽ tham gia trình diễn bộ sưu tập dưới thương hiệu của May Tân Châu. Đây cũng là nhà thiết kế đã xây dựng nhãn hiệu thời trang Maison Se’garo khá nổi tiếng ở TPHCM.

Ông Hà Ngọc Thêm, đại diện nhà tổ chức Hội chợ thời trang Việt Nam năm 2006 cho biết, trong hội chợ thường niên lần này, ngoài việc triển lãm thời trang và nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp dệt may trong ngành, đêm Gala Dinner sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý chứng minh sự lớn mạnh về mẫu mã và thương hiệu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Hội chợ lần này được tổ chức từ ngày 19 đến 24-7-2006 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế TPHCM. Hội chợ có trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước, giới thiệu các loại nguyên phụ liệu và hàng thời trang với các nhà kinh doanh thương mại hàng thời trang sỉ và lẻ trong và ngoài nước.

Hội chợ VFF’06 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của ngành dệt may Việt Nam nên các thành phần kinh tế tham gia được hỗ trợ như nhau. Ngoài các doanh nghiệp dệt may lớn trong cả nước có mặt, hội chợ lần này sẽ có thêm một số đại gia trong ngành thời trang thế giới tham gia như Nike, một số tập đoàn Nhật Bản…

Đồng thời, Hiệp hội Dệt May Thái Lan cũng sẽ tham gia giới thiệu nguyên phụ liệu và thời trang trong một khu vực gian hàng chung (khoảng 20 doanh nghiệp), theo lời mời của phía Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác chung giữa hai bên. Trong chương trình hợp tác này, vào tháng 9-2006 tới đây, Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp thành viên tham gia vào tuần lễ thời trang Fashion Week tại Thái Lan.

Các nhà tổ chức hy vọng từng bước đưa hội chợ thường niên VFF phát triển theo hướng chuyên nghiệp để giúp ngành dệt may Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế bởi những bộ sưu tập mẫu mã thiết kế thời trang có thể bán được, vươn kịp với xu hướng thời trang chung và mang lại giá trị gia tăng cao cho các doanh nghiệp ngành dệt may.

VĂN THIÊN LỘC

 

Tin cùng chuyên mục