Hút mỡ làm đẹp

Hút mỡ làm đẹp
  • “Điêu khắc”… mỡ
Hút mỡ làm đẹp ảnh 1

Trước và sau khi hút mỡ cằm.
Ảnh: C.T.V.

Hiện nay hút mỡ (HM) được coi là một trong những phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thông dụng ngang với việc sửa mũi, sửa mắt.

Được khởi xướng từ cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, kỹ thuật HM hiện có rất nhiều tiến bộ: khối lượng mỡ lấy đi được nhiều hơn và những đường cong của cơ thể- kể cả vùng mặt, cổ- cũng được cải thiện một cách tinh tế hơn.  Với những bác sĩ nhiều kinh nghiệm, kết quả có thể tốt đẹp đến mức người ta gọi là “điêu khắc mỡ”.

Theo BS.TS Lê Hành – Trưởng Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ BV Chợ Rẫy – có 2 nhóm phẫu thuật thẩm mỹ trên da và mô mỡ giúp tạo dáng cho cơ thể, đó là:

1.  Nhóm “lấy đi” gồm: (a): HM, (b): cắt da mỡ thừa và (c): căng lại thành cân - cơ bị dãn phối hợp với hai phương pháp (a) và (b).

2.  Nhóm “đưa vào”:  cấy mỡ (Lipoimplantation).

Thông thường các BS thẩm mỹ hút từ 500cc đến 2-3 lít mỡ. Hầu hết các phẫu thuật HM đều được thực hiện với gây tê tại chỗ có tiền mê. 

  • Chỉ định hút mỡ

Có nhiều kỹ thuật hút mỡ (HM) khác nhau. Để gây tê, thông thường BS dùng dung dịch Klein ( gồm một lượng nhiều nước biển kèm thuốc co mạch và thuốc tê pha loãng) để chích với số lượng lớn vào vùng mỡ cần lấy ra. Sau khi chích tê cho mô mỡ dưới da trương phồng, ngậm nước đầy đủ, phẫu thuật được tiến hành. Với cách này, lượng mỡ hút ra được rất nhiều và phẫu thuật trở nên an tòan hơn so với trước (ít chảy máu, tụ máu…).

Tất cả những ai tự cảm thấy cơ thể mình chưa hòan hảo do mỡ thừa đều có thể được cải thiện nhờ HM. Tuy nhiên, như trong tất cả các phẫu thuật khác, chỉ định đúng, kỹ thuật thực hiện tốt, những đòi hỏi của người được hút hợp lý thì kết quả chung mới tốt.

Đối tượng lý tưởng cho HMù là một người có tâm lý ổn định và có một mong muốn rõ rệt về việc sửa chữa cơ thể mình. 

Đối tượng lý tưởng cho HMù là người có sức khỏe tốt, cân nặng bình thường, làn da còn đàn hồi, có những vùng dư mỡ thừa khu trú ở vài vùng của cơ thể. Hiệu quả HM càng cao khi vùng mỡ thừa cần hút càng khu trú và gây biến dạng rõ. Tuổi tác không phải là điều quan trọng, vấn đề là tình trạng thực sự còn tốt hay không của làn da và mô mỡ dưới da.

HM có thể áp dụng cho tất cả những nơi có mỡ thừa. Tuy nhiên, những vùng HM hiệu quả nhất là bụng, mặt trong và ngoài đùi, eo, hông, cằm, má. Riêng đối với người lớn tuổi hay người sanh nở nhiều da bụng nhão, xệ, nhăn nheo, mất độ đàn hồi thì HM không hiệu quả, thậm chí còn làm xấu thêm vì lớp mỡ nâng đỡ da bị hút mất. Với những trường hợp này thì thường phải sử dụng kỹ thuật tạo hình thành bụng, vừa cắt bỏ da và mỡ thừa vừa kéo căng lại thành cân và cơ của bụng.

Ở nam giới, sự phân bố mô mỡ có khác so với nữ. Đa số mỡ tập trung ở vùng ngực, lưng, eo hông và bụng. Mô mỡ ở những vùng này có nhiều mô xơ nên khó hút hơn. Đa số đàn ông bụng to không phải do mỡ đóng ngòai thành cơ bụng mà do mỡ tích tụ ở trong ổ bụng (một số ít phụ nữ cũng vậy ) nên HM không giúp ích gì nhiều. Với những trường hợp này dù có phẫu thuật cắt da mỡ thừa cũng không giải quyết được, cần làm những phẫu thuật phức tạp, xâm lấn hơn.

Cần lưu ý đến những yếu tố nguy cơ cao trên người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm phổi mạn tính, bị dãn tĩnh mạch hay được mổ xẻ trước đó ở vùng HM.

TRẦM GIAO

Tin cùng chuyên mục