20 năm nữa

- Tuyển bóng đá nam quốc gia chọn được huấn luyện viên trưởng mới. Liệu chuyện này sẽ mang lại sự khác biệt so với một năm đì đẹt vừa qua?

- Tất nhiên, ai ngồi ghế nóng cũng chịu áp lực, và phải tìm mọi cách để chứng tỏ mình. Nhưng sự tiến bộ của nền bóng đá luôn dựa trên nền tảng giải vô địch quốc gia và các tuyến trẻ. Điều quyết định cho tiến trình đi lên của bóng đá xứ mình sẽ phải đo đạc bằng năng lực của hai chân đế đó.

- Vậy cụ thể ra sao?

- Nhiều câu lạc bộ ở Vờ Lích những năm qua được tạo nên bởi mua bán, không phải bằng sự kế thừa thế hệ của màu cờ sắc áo. Do vậy, không ít ông chủ sẽ nhắm tới thành tích theo mùa, và cứ thua lỗ là họ phủi tay. Cũng từ khía cạnh lợi nhuận, đa số câu lạc bộ đá banh mang danh chuyên nghiệp hiện không mặn mà xây dựng tuyến trẻ căn cơ. Bởi vậy, sau khi bất ngờ đoạt hạng nhì châu Á 6 năm trước ở Thường Châu, U23 xứ mình liền trở lại mặt đất.

- Nói thế tức là khả năng dự World Cup cách bao xa?

- Phải đặt ra tham vọng, mới thúc đẩy tiến bộ. Nhưng tầm nhìn chỉ đáng tin cậy khi có các kế hoạch khả thi theo thời gian. Vờ Lích và bóng đá trẻ thật sự vững, mới có thể lọt vô World Cup. Nếu ráng hết sức, điều này chỉ đến với bóng đá xứ mình ít nhất sau 20 năm nữa.

Tin cùng chuyên mục