67,5 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Ngày 8-11, phóng viên Báo SGGP thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương đến trao đợt 2, số tiền 50 triệu đồng, bạn đọc đóng góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đã đăng trên trang Nhịp cầu nhân ái.

Cụ thể: gia đình bà Phan Thị Hải (xã Hương Bình) 23 triệu đồng, ông Lê Hữu Tình (xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) 17 triệu đồng, anh Trần Văn Đạt (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) 2 triệu đồng, em Hồ Thị Huyền Trang (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) 5 triệu đồng và ông Phạm Văn Long (xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) 3 triệu đồng. Trước đó, đại diện báo đã trao 73,5 triệu đồng cho 5 trường hợp trên.

Cùng ngày, phóng viên Báo SGGP thường trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trao 17,5 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 cho các bệnh nhân: Trương Ái Quốc (4,4 triệu đồng), Dương Văn Xuân (4,6 triệu đồng), Châu Viết Hoàng Long (3,5 triệu đồng), Trần Thị Thảo My (2 triệu đồng) và Tống Viết Huy Hoàng (3 triệu đồng). Trước đó, đợt 1, báo đã trao 113,9 triệu đồng cho các bệnh nhân này.

67,5 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo ảnh 1 Trao tiền giúp bệnh nhi Trần Thị Thảo My

Các trường hợp vừa nêu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi Báo SGGP đăng tải thông tin trên trang Nhịp cầu nhân ái, bạn đọc hảo tâm ở mọi miền đất nước, với tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đã đóng góp, ủng hộ số tiền trên để động viên, chia sẻ khó khăn, giúp người hoạn nạn vượt qua cơn khó.

Thay mặt các hoàn cảnh được hỗ trợ, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng và sự đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục