Ấm áp những hoạt động tri ân tại xã Dầu Tiếng, TPHCM

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xã Dầu Tiếng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng được lan tỏa sâu rộng.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng uỷ xã Dầu Tiếng cùng cán bộ công viên chức xã ân cần thăm hỏi và dùng bữa cơm tri ân cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng uỷ xã Dầu Tiếng cùng cán bộ công viên chức xã ân cần thăm hỏi và dùng bữa cơm tri ân cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Suốt cả tháng 7 này, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên khắp địa bàn xã Dầu Tiếng. Từ những chuyến thăm hỏi, phần quà nghĩa tình đến các công trình thanh niên và diễn đàn lắng nghe nhân dân, mỗi việc làm đều góp phần bồi đắp truyền thống tri ân, gắn kết cộng đồng bằng những hành động cụ thể

Theo đó, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách với 1.320 suất quà, tổng kinh phí hơn 1, 03 tỷ đồng. Mỗi phần quà là sự thể hiện quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với người có công.

02.jpg
Lãnh đạo xã Dầu Tiếng thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngài ra, xã còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, như: dâng hương tại các nhà bia liệt sĩ, thắp nến tri ân và các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa. Mỗi hoạt động đều góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động nghĩa tình, lực lượng thanh niên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” với hơn 300 bạn trẻ đã thực hiện 20 công trình, như: sửa chữa nhà tình nghĩa, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường liên ấp, phối hợp khám bệnh miễn phí; gặp gỡ các nhân chứng cách mạng để sưu tầm, biên soạn tư liệu lịch sử địa phương... Những việc làm ấy không chỉ góp phần chăm lo người có công mà còn trở thành bài học sinh động, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ.

Bà Võ Thị Điểu là gia đình chính sách ở ấp Sơn Đài cho biết, điều khiến gia đình tôi xúc động không chỉ là việc nhận phần quà tri ân mà còn là sự quan tâm, chia sẻ thân tình, ấm áp của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể và các bạn trẻ trong các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đó là niềm động viên lớn để các gia đình chính sách thêm ấm lòng.

Anh Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư Đoàn xã Dầu Tiếng chia sẻ: “Đối với tuổi trẻ hôm nay, tri ân không chỉ được thể hiện trong những ngày kỷ niệm mà cần được cụ thể hóa bằng trách nhiệm và hành động. Mỗi công trình, phần việc vì cộng đồng là cách để đoàn viên, thanh niên tiếp nối truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

03.jpg
Khởi công công trình sữa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Không chỉ chăm lo đời sống người có công, xã Dầu Tiếng còn tạo sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân thông qua chương trình “Tháng nghe dân nói - Cà phê sáng cùng nhân dân”. Những buổi gặp gỡ gần gũi đã trở thành diễn đàn để người dân và gia đình chính sách trực tiếp trao đổi, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cũng như đóng góp ý kiến xây dựng địa phương. Tất cả các ý kiến đều được lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp hoặc tiếp thu để sớm xem xét, xử lý.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng cho rằng, hoạt động tri ân người có công không chỉ dừng lại ở các hoạt động “bề nổi” mà phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Mỗi việc làm thiết thực hôm nay không chỉ góp phần chăm lo đời sống người có công mà còn bồi đắp truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng uỷ xã Dầu Tiếng, chia sẻ:

" Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” hiện diện trong đời sống hằng ngày bằng những việc làm giản dị đã trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa trong cộng đồng và tiếp thêm động lực xây dựng quê hương Dầu Tiếng anh hùng ngày càng phát triển"

Tin cùng chuyên mục