Ba bố con lâm bệnh nặng

Vợ chồng ông Võ Mạnh Hồng và bà Võ Thị Mai (cùng 59 tuổi, ngụ thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có 4 người con. 2 con gái lớn đã lập gia đình, hoàn cảnh cũng khó khăn như cha mẹ; 2 người con còn lại lâm bệnh nặng từ nhiều năm qua.
Ba bố con lâm bệnh nặng

Con gái thứ 3 của ông Hồng, bà Mai là Võ Thị Thanh Loan (27 tuổi, ảnh) bị bệnh thận từ năm 2015. Hiện bệnh của Loan đã ở giai đoạn cuối, mỗi tuần phải 3 lần vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chạy thận nhân tạo. Loan còn bị suy tim, phải dùng thuốc trợ tim thường xuyên. Con trai út là Võ Văn Lộc (23 tuổi) cũng bị bệnh thận từ năm 2017, đến nay đã vào giai đoạn cuối, tăng huyết áp, thiếu máu cộng thêm suy tim. Hiện Lộc đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh Nghệ An.

Ông Hồng sức yếu, bị thoái hóa khớp cả tay và chân, mất đệm đầu gối bên phải đã mười mấy năm nay, đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc nạng, mất khả năng lao động. Vợ ông thì yếu tim. Cuộc sống của cả gia đình dựa vào 4 sào ruộng lúa và hơn 2 sào đất trồng bắp, đậu phộng. Công việc đồng áng đều do một tay bà Mai cáng đáng. Hiện bà phải túc trực chăm sóc con trai út ở bệnh viện nên nhờ người thân và bà con xóm làng trợ giúp. Gia đình đã vay mượn hơn 150 triệu đồng của người thân, hàng xóm, ngân hàng để chữa bệnh cho cả ba bố con, chưa biết lấy gì trả nợ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-08.

Tin cùng chuyên mục