Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân

Đây là ấn phẩm tập hợp 40 bài viết, bài phát biểu, thư, điện, lời kêu gọi tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới bạn đọc, người làm báo, các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, được viết từ năm 1922 đến năm 1962. Không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá, cuốn sách còn là kim chỉ nam định hướng tư tưởng, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định báo chí là một “vũ khí sắc bén” trong sự nghiệp cách mạng. Người nhấn mạnh nhiệm vụ của báo chí là phải phục vụ Đảng, phục vụ cách mạng và vì lợi ích của nhân dân. Tư tưởng đó được thể hiện nhất quán trong từng bài viết, từng chỉ dẫn cụ thể mà Người để lại. Những trang sách không chỉ nêu rõ mục tiêu, vai trò của báo chí, mà còn đưa ra những yêu cầu cụ thể về phương pháp viết báo, đạo đức nghề nghiệp, phong cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu và giàu sức thuyết phục.

63c90328-59a2-43fa-ae40-d9efac301556.jpg
Cuốn sách là lời nhắn nhủ, lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ những người làm báo Việt Nam

Một điểm nổi bật của cuốn sách là những chỉ dẫn rất thực tế và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người làm báo. Người yêu cầu nhà báo luôn tự hỏi: “Viết cho ai?”, “Viết để làm gì?”, “Viết thế nào cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo?”. Bác đặc biệt đề cao sự chân thực, trách nhiệm trong từng câu chữ và cảnh báo về thói ba hoa, hình thức, giáo điều trong viết báo. Người coi người làm báo là chiến sĩ cách mạng, coi cây bút và trang giấy là “vũ khí” và yêu cầu người làm báo phải có chí tiến thủ, không ngừng học tập, tu dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức.

Thông qua các bài viết như Người tuyên truyền và cách tuyên truyền; Mấy khuyết điểm của báo chí ta hay Có phê bình phải có tự phê bình... bạn đọc có thể thấy rõ quan điểm chiến đấu, tính thực tiễn và tinh thần cầu thị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm. Những bài viết như Báo chí bình dân hay Báo Nhi đồng cũng thể hiện tinh thần phục vụ mọi tầng lớp nhân dân, từ người lao động đến thanh thiếu nhi - lực lượng tương lai của đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi báo chí đang đứng trước nhiều thách thức như thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, áp lực thương mại hóa và tin giả lan rộng, thì những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị như sợi chỉ đỏ soi đường cho người làm báo. Cuốn sách vì vậy không chỉ dành cho giới báo chí, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên, những người làm công tác quản lý truyền thông và đông đảo bạn đọc quan tâm đến sự nghiệp báo chí cách mạng.

Tin cùng chuyên mục