Bao giờ công bố kết quả thi tuyển vào trường, lớp chuyên?

* Điểm trung bình môn Vật lý của em là 7,4, em có được dự thi vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa không? (Trần Tuấn Nghĩa, đường Cô Bắc, quận  Phú Nhuận-  nghia_master1111@yahoo.com)

- Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Theo quy định, HS muốn dự thi vào trường, lớp chuyên phải hội đủ 2 điều kiện: tốt nghiệp THCS loại giỏi và môn đăng ký vào lớp chuyên phải có điểm  trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0  trở lên đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học (môn Tin học dùng điểm môn Toán để xét) và từ 7,0 trở lên đối với các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung. Trường hợp của em, môn Vật lý chỉ có 7,4 thì không đủ điều kiện thi vào lớp chuyên.

* Hiện nay em muốn thi vào lớp chuyên toán Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), nếu không đậu thì em phải điền nguyện vọng như thế nào để được vào lớp thường của Trường Nguyễn Thượng Hiền?
(Đào Uyên, khunglong_con510@yahoo.com)

- Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên toán của Trường Nguyễn Thượng Hiền, em vẫn được xét  tuyển vào lớp thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký. Năm học 2008 – 2009, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có chỉ tiêu tuyển 735 HS. Điểm chuẩn năm học trước (2 nguyện vọng) của trường là 40,5 điểm, điểm chuẩn môn Toán nguyện vọng 1 là 39,5 điểm, ở nguyện vọng 2 là  40 điểm.  Để trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, trước hết em phải chọn trường trong 3 NV ưu tiên và có điểm thi  lớp 10 bằng với điểm chuẩn của trường. Em cần lưu ý rằng ở một trường, điểm NV 2 cao hơn điểm NV 1 và điểm NV 3 cao hơn điểm NV 2 không quá 1 điểm.

*Em học lớp 9 ở quận Thủ Đức. Nếu muốn thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thì em cần phải làm những thủ tục gì? Kết quả của trường chuyên có trước rồi mới công bố kết quả của các trường khác phải không? Nếu không đậu trường chuyên thì em có được vào học Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ở quận Thủ Đức theo tiêu chuẩn NV1 của nhà trường không?
(locnguyenminh417@gmail.com)

- Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD – ĐT TPHCM: Em học ở quận Thủ Đức, TPHCM thì chỉ cần điền vào đơn tuyển sinh vào lớp 10, mục 4 nguyện vọng trường chuyên. HS tốt nghiệp ở TPHCM dùng chung mẫu đơn  tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường. Kết quả điểm số và điểm chuẩn của các trường, lớp chuyên dự kiến sẽ được công bố đồng loạt tại các trường vào sáng ngày 1-7-2008. Sau đó, ngày 12-7 mới công bố điểm chuẩn của các trường THPT thường. Nếu không đậu vào  trường chuyên, em vẫn được xét 3 NV đã đăng ký vào các trường THPT  thường.