Một lượng lớn người dân đã tham quan các phòng triển lãm rộng lớn ở Kabul, ngạc nhiên trước những kho báu khác nhau, từ đồ gốm thời kỳ đồ đá được sơn đến tiền xu cổ và các vật phẩm tôn giáo. Thậm chí, cởi mở hơn, một số đồ tạo tác về cơ bản có mâu thuẫn với hệ tư tưởng của Taliban, bao gồm các bộ sưu tập đồ gốm có hình ảnh động vật và con người, vẫn được trưng bày.
Jakarta Post dẫn lời ông Philippe Marquis, người từng đứng đầu phái đoàn khảo cổ Pháp tại Afghanistan, nhận xét, hiện tại chính sách văn hóa của Taliban đối với các đồ tạo tác có vẻ rất tích cực và thực tế. Việc mở cửa trở lại bảo tàng là nỗ lực thể hiện một hình ảnh ôn hòa hơn của chính quyền Hồi giáo theo đường lối cứng rắn Taliban.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa
-
Lợi ích từ việc robot hỗ trợ phẫu thuật
-
Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI
-
Hàng trăm ngàn hecta bãi triều biến mất
-
Cá heo vaquita chỉ còn 10 con
-
Nắp cống nghệ thuật
-
NASA thu được âm thanh kỳ lạ của hố đen vũ trụ
-
Bùng nổ ngành công nghiệp vật nuôi ở Trung Quốc
-
Hàn Quốc: 7 hãng sản xuất ô tô thu hồi xe vì lỗi phần mềm
-
Xì gà Cuba đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2021