Bảo vệ trẻ em trước những nguy hiểm bên ngoài cổng trường

Thời gian gần đây, tình trạng “người lạ” dụ dỗ, lôi kéo trẻ em mua các loại kẹo bánh, hàng hóa có chất độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe diễn ra ở nhiều nơi. Mới đây nhất là vụ 31 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị ngộ độc nghi sau khi nhận bóng bay từ người lạ.

Có thể nói, việc kẻ xấu, người lạ tiếp cận trẻ em để dụ dỗ, lừa bán các loại kẹo bánh, đồ chơi kém chất lượng, quá hạn sử dụng... đã có từ lâu. Tuy nhiên, việc bán thức ăn, đồ uống chứa chất gây nghiện hoặc nguy cơ gây ngộ độc chỉ mới xuất hiện nhiều gần đây. Việc ngang nhiên bán thực phẩm, đồ chơi chứa chất độc hại, gây nghiện cho trẻ em ngay trước trường học không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác; nhất là khi đối tượng là trẻ em, cần phải được đặc biệt quan tâm, bảo vệ.

Hành vi lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của trẻ em để bán hàng hóa có chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em là tội ác, không thể dung thứ, dù bất cứ lý do gì. Vì vậy, cần sự vào cuộc chung tay của cả xã hội, trước hết là phải cảnh giác, tố giác, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm nếu có phát hiện. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, thích đáng đối với những kẻ thực hiện hành vi này.

Tin cùng chuyên mục