Bé bị ung thư xương, chân sưng to

Bé Hoàng Hữu An (12 tuổi, ở khu phố 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế điều trị gần cả năm nay vì căn bệnh ung thư xương quái ác. 
Trải qua nhiều lần xạ trị, rồi hóa trị, nhưng bệnh tình của bé vẫn không giảm, chân phải còn đau nhức và sưng to gấp 5 - 6 lần chân trái (ảnh).
Bé bị ung thư xương, chân sưng to ảnh 1
 Gia đình bé An đã nghèo, giờ càng thêm khó khăn. Mẹ bé là chị Hoàng Thị Thi (42 tuổi) mắc chứng bệnh thoái hóa cột sống, viêm loét dạ dày, nhưng vẫn phải ngày đêm túc trực chăm sóc con. Ba bé làm nghề bốc vác ở bến xe kiếm tiền cơm cháo cho cả nhà. Chị Thi nghẹn ngào kể: “Từ ngày bé An bệnh đến nay, tiền thuốc thang lo cho bé đã tốn hơn 100 triệu đồng. Số tiền này phải vay mượn từ bà con, hàng xóm và bạn bè khắp nơi, không biết bao giờ mới trả nổi. Lịch truyền hóa trị đã đến, bác sĩ nói nếu không kịp thời thì sẽ rất nguy”. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục