Trùm mạng lưới khủng bố al-Qaeda, Osama bin Laden, vừa đưa ra tuyên bố mới, cảnh báo người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq không được tham gia các hội đồng bộ tộc chống mạng lưới này cũng như tham gia bất kỳ chính phủ đoàn kết nào ở Iraq. Trong đoạn băng dài 56 phút phát trên trang web Al-Sahab, bin Laden nói: “Điều xấu xa nhất của những kẻ phản bội là đánh đổi tôn giáo của mình vì lợi ích đời sống trần tục”. Bin Laden cũng lên án Abdul-Sattar Abu Risha, cố thủ lĩnh, đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom hồi tháng 9. “Hội đồng Thức tỉnh Anbar” là một lực lượng bộ tộc chống al-Qaeda ở miền Tây Iraq. Bin Laden tuyên bố: “Nhiệm vụ của chúng ta là đập tan các kế hoạch nguy hiểm như vậy vì chính những kế hoạch đó đang ngăn cản việc thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Iraq”.
Trong đoạn băng, bin Laden không đề cập vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan, Benazir Bhutto, dù trước đó tổ chức này đã đứng ra nhận trách nhiệm. Các nhà phân tích cho rằng, cuốn băng được ghi hình trước thời điểm diễn ra vụ sát hại bà Bhutto.
P.N. (theo AP, THX)