Bình Định: Gia đình cựu bí thư huyện “thâu tóm” gần 140ha đất rừng phòng hộ

Tối 12-12, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo Thanh Tra tỉnh Bình Định cho biết, đã có thông báo kết luận thanh tra về việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép ở địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) mà Báo SGGP đã thông tin, phản ánh.

Kết luận thanh tra xác định, việc giao đất trước đây tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hòa cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh) cho các hộ ông, bà Bùi Văn Sum, Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân và cá nhân Nguyễn Đình Sơn không đúng đối tượng quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003, có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với tổng diện tích 115ha đất rừng phòng hộ.

Đất rừng chức năng phòng hộ lòng hồ Định Bình do gia đình cựu Bí thư huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim "thâu tóm" sử dụng

Đặc biệt, các hộ dân trên đều là thân tín, người trong gia đình của ông Nguyễn Đình Kim (cựu Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh). Trong đó, ông Sơn là con ruột ông Kim, ông Sum, bà Vân là con ruột bà Thử, bà Thử là chị ruột ông Kim… Đáng chú ý, thời điểm giao đất, ông Sơn đang đi học tại TPHCM.

Theo kết luận thanh tra, bản đồ trích lục các khu đất xin giao do ông Kim nhờ người vẽ rồi chuyển phòng kinh tế hạ tầng huyện ký xác nhận. Thời điểm giao đất đều không đảm bảo chuyên môn, biên bản thẩm định hồ sơ giao đất không có đầy đủ thành phần tham dự.

Thanh tra xác định, trước đó, ông Kim cũng tự viết và ký tên xác nhận, chữ viết và chữ ký trong đơn xin giao đất của 3 hộ dân và con trai ruột mình. Khi được giao đất từ năm 2004, ông Kim trực tiếp quản lý, sau đó “thâu tóm” về tay mình và con trai để sử dụng và tự ý bán và chuyển nhượng cho người khác.

Các đơn xin giao đất trên đều do UBND xã Vĩnh Hòa xác nhận ngày 15-6-2004. Tuy nhiên, ông Đinh Hnhao (cựu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa) khi được thanh tra thì cho hay, không biết 4 người xin đất là ai, làm gì, ở đâu và chữ ký đơn xin giao đất không phải ông Đinh Hnhao.

Khu vực rừng phòng hộ bị phá trong khu đất rừng do gia đình ông Kim quản lý, sử dụng
Kết luận thanh tra xác định, tại tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo (Vĩnh Thạnh), UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất rừng phòng hộ cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (cháu ông Kim) không đúng luật, có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với diện tích 23,4ha đất rừng phòng hộ; hồ sơ giao đất cũng được ông Kim đứng ra giúp.

Sau này, vợ chồng ông Dũng chuyển nhượng đất rừng trên sang cho vợ chồng Nguyễn Đình Ngân (con ruột ông Kim). Gia đình ông Kim sau khi sử dụng các diện tích đất rừng chức năng phòng hộ trên thì làm hồ sơ chuyển nhượng cho người khác, nhưng không đúng quy định.

Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Kim và các ông Trần Công Sý (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh), Lưu Ngọc Cường (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện) Nguyễn Hữu Xuân (cựu Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện) Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng TN-MT huyện) và một số lãnh đạo các xã Vĩnh Hoà cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo…

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ sai phạm trong việc cấp đất, cho thuê của UBND huyện Vĩnh Thạnh trước đây cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (cựu Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý) tại khu đất 7.947,3m2 (trong đó có đất di tích) để làm dự án Trung tâm vui chơi, giải trí thể thao Vĩnh Thạnh khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Khu đất của bà Võ Thị Ánh Nhạn nằm ở vị trí đắc địa tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh
Thanh tra tỉnh Bình Định cũng phát hiện, UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông Nguyễn Chí Tranh (cháu cựu bí thư Nguyễn Đình Kim) thuê 10,417ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền, quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, việc Trung tâm VH-TT-TT huyện Vĩnh Thạnh cho Công ty Hồng Hưng thuê 7.500m2 đất sân vận động để xây khu thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí Hồng Hưng là không đúng luật…

Trách nhiệm chính để xảy ra các sai phạm trên thuộc về các ông Nguyễn Đình Kim, Lê Văn Đẩu (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh), ông Từ Hải (cựu Trưởng phòng TN-MT huyện), Trần Quốc Lại (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh), Từ Thanh Long (cựu Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện) và tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra 33 trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven lòng hồ Định Bình, hiện vẫn còn 31 trường hợp chưa bị xử lý. Trong đó, trường hợp bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ ông Trần Quốc Biểu – Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh; ông Biểu là em ruột của 2 cựu chủ tịch huyện là ông Sý và ông Lại) tự ý chiếm 53m2 đất rừng phòng hộ năm 2021 đã được xử lý, tháo dỡ…

Được biết, hiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chỉ đạo xử lý đối với các sai phạm, cá nhân liên quan đến sai phạm trên. Hiện, Thanh tra tỉnh Bình Định đã có thông báo kết luận, đang làm thủ tục để chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các sai phạm.

Tin cùng chuyên mục