Theo đó, từ ngày 31-7, Bộ Công thương bắt đầu cử 34 lãnh đạo các cục, vụ trực tiếp về các địa phương, bám sát địa bàn cấp xã để hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền. Cùng với đó, bộ cũng tiến hành phân cấp hơn 50% nhiệm vụ và cắt giảm gần 46% thủ tục hành chính, đánh dấu một bước cải cách mạnh chưa từng có trong ngành.

Bộ Công thương khẳng định, đây là những động thái cụ thể nhằm đưa cải cách hành chính đi vào thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương và doanh nghiệp trong bối cảnh bộ máy hành chính cấp cơ sở đang thay đổi lớn. Bộ Công thương cũng thiết lập tổ công tác trực 24/7, phát hành cẩm nang hướng dẫn vận hành mô hình mới, đồng thời tổ chức nhóm Zalo hỗ trợ trực tuyến đến từng xã, phường, nhằm phản hồi kịp thời các vướng mắc từ cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng thừa nhận, sau 1 tháng triển khai mô hình mới, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc phân cấp, phân quyền thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn: thủ tục chồng chéo, địa phương lúng túng trong thực thi do thiếu hướng dẫn thống nhất, cán bộ cơ sở chưa đủ kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh.
Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh về hàng loạt rào cản: công nghiệp hỗ trợ yếu, phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu khiến chuỗi cung ứng thiếu ổn định, hạ tầng thương mại xuống cấp; buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến giá cả và đời sống dân sinh.


Trong bối cảnh đó, Bộ Công thương đặt trọng tâm năm 2025 là cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp lý ngành công thương, đồng thời khẩn trương công khai, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục, rà soát, xử lý các điểm nghẽn liên quan tới các dự án đầu tư lớn tại địa phương.
Theo Bộ Công thương, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện hiện đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để cải cách thực sự đi vào đời sống, Bộ Công thương sẽ “đi cùng địa phương”, “làm cùng cấp xã” và “gỡ cùng doanh nghiệp” thay vì chỉ ban hành văn bản và chờ báo cáo.