
Người Tây Ban Nha gọi Viagra là sexo azul (sex xanh). Nhà tình dục học Carlos San Martin nói một số nam nhi sử dụng Viagra vì lý do sức khỏe, nhưng loại thuốc tráng dương này cũng trở nên một hiện tượng xã hội, một loại thuốc “thư giãn” mà nam giới ở mọi độ tuổi đang sử dụng vì “họ muốn là siêu nhân”. Ngay cả nữ giới cũng “xin” toa bác sĩ cấp Viagra cho bạn trai của họ. Từ trẻ vị thành niên đến ông già 70 đều “xài” Viagra. Các bác sĩ còn cho biết một số nam nhi “giả bộ” bị bất lực để được cấp toa mua Viagra.
- Muốn sống, đưa Viagra đây !

Hộp thuốc Viagra.
Vài tháng trước, một ông nọ vào một tiệm bán thuốc tây ở thủ đô Madrid rồi… rút hai khẩu súng… đồ chơi dọa nhân viên bán hàng phải đưa hết số thuốc Viagra cho ông ta!. Hai giờ sau như để “cảm ơn”, ông ta quay lại tặng các cô bán hàng hai lẵng hoa hồng và bị cảnh sát bắt lập tức.
Đó là một ví dụ về chuyện “mê” Viagra ở TBN. Giới trẻ dự những dạ tiệc đều mua Viagra từ những tay buôn thường trực ở các quán bar, vì cho rằng nó giúp họ tăng sự tự tin về khả năng quan hệ. Hướng dẫn viên du lịch 32 tuổi Santiago nói: “Chẳng ai muốn thừa nhận nó nhưng ai cũng sử dụng.
Sau một đêm say xỉn hoặc chơi thuốc lắc, tôi đều dùng Viagra để bảo đảm tôi có thể “thi đấu” ngon lành”. Một viên thuốc giống kim cương màu xanh này ở các quán bar có giá 60 euro, trong khi một hộp 8 viên bán giá chính thức là 80 euro (104 USD). Các cậu “chặt” nhỏ viên thuốc rồi “phân phối” cho bạn bè, dù các chuyên gia bảo sự chia sẻ ấy làm giảm công hiệu của thuốc. Họ cảnh báo sự lạm dụng Viagra, do giới trẻ thường pha nó với những loại thuốc bị cấm như thuốc lắc Ecstasy, cocaine và amphetamine rồi gọi là “Sextasy”.
Tiến sĩ Eldiberto Fernandez bảo Viagra nói chung không có tác dụng phụ, nhưng cảnh báo nó có thể gây ra nguy cơ tim mạch, nếu sử dụng “thứ cocktail” ấy.
- Viagra làm giảm giá trị đàn ông
Hãng Pfizer sản xuất Viagra nói TBN đang trở thành một “tiền đồn” châu Âu của trào lưu sử dụng Viagra, một phần do sự tăng trưởng kinh tế đang biến đổi đất nước ven Địa Trung Hải đã quen nhịp sống nhàn nhã này (ở TBN, giấc ngủ trưa được xem như một việc phải làm thật kỹ, có nghĩa ngủ 2, 3 giờ mới dậy !) thành một quốc gia ham làm việc. Theo người phát ngôn của Viagra, sự căng thẳng mới ấy có tác động tàn phá khả năng tình dục của nam giới.
Pfizer cho biết trong năm ngoái đã bán được gần 1 triệu hộp Viagra ở TBN, tức cứ 17 nam giới từ 18 tuổi trở lên xài một hộp. Doanh số toàn cầu của Viagra là 1,2 tỷ USD. Trong thực tế thì sự “ăn nên làm ra” của Viagra lại phản ánh sự giảm sút thỏa mãn tình dục trên toàn thế giới. Một thăm dò của Pfizer về sex đối với 13.000 người tại 27 nước, cho thấy các cặp quan hệ tình dục trung bình 6,5 lần/tháng, và một nửa trong số này không thỏa mãn với đời sống tình dục của họ. Người Mexico hạnh phúc nhất trên giường, với 74,5% tuyên bố họ thỏa mãn. Kế đến là Brazil (64,5%) và TBN (56,6 %).
Chỉ có 51% người TBN nói họ quan hệ ít nhất một lần/tuần và đa số nam giới phàn nàn họ thất vọng về chuyện riêng của họ. Và cũng không hẳn đàn ông nào TBN cũng khoái sự lệ thuộc Viagra. Nacho Vidal, ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng nhất nước, một biểu tượng nam tính TBN, phàn nàn việc sử dụng Viagra tràn lan chỉ phá hỏng chứ không tăng cường khả năng tình dục của nam giới xứ đấu bò: “Ai cũng nói về Viagra nhưng nó đang làm giảm giá trị đàn ông. Trước đây bạn phải nỗ lực “thi đấu”, nay thì chỉ việc xài một viên”.
Anh Thao (theo IHT)