Cận cảnh mỏ đất, đá khai thác trái phép ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Phạm Đức Long, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Phú Sơn Lâm (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) và ông Bùi Quốc Phú, Phó Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Phóng viên Báo SGGP đã có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh khai thác đá tại mỏ đá Soklu1 (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) do Công ty TNHH Quốc Phú Sơn Lâm khai thác.

4-nhin-tu-tren-cao-mo-da-nam-giua-khu-vuc-co-nhieu-ho-dan-sinh-song-va-cac-vuon-chuoi-xanh-tot-2619.jpg
Lợi dụng giấy phép cho khai thác hầm đá, hai đối tượng Phạm Đức Long và Bùi Quốc Phú đã tổ chức khai thác đất ở khu vực hầm đá được cấp phép để bán đất ra thị trường, thu lợi bất chính
1-mo-dat-nam-ven-duong-d762-doan-qua-xa-gia-kiem-noi-voi-xa-quang-trung-huyen-thong-nhat-6418.jpg
Mỏ đất nằm ven đường Đ762 đoạn qua xã Gia Kiệm, nối với xã Quang Trung huyện Thống Nhất, việc khai thác đá trái phép vẫn diễn ra trong nhiều năm qua
5-loi-di-vao-mo-da-cung-la-duong-dan-sinh-nguoi-dan-trong-vung-thuong-xuyen-qua-lai-7280.jpg
Ngay sát mỏ đá là đường dân sinh, người dân qua lại thường xuyên
3-7640.jpg
Qua điều tra, từ tháng 4-2023 đến khi bị bắt, ông Long, ông Phú đã tổ chức cho hai đồng phạm khác lấy đất trộm ở khu vực gần hầm đá trên diện tích khoảng 6,4ha
7-cac-phuong-tien-may-moc-da-rut-di-mo-da-trong-tro-9710.jpg
Số đất khai thác được bán ra ở khu vực huyện Thống Nhất, Vĩnh Cửu để thu lợi trên 4,7 tỷ đồng và sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, các phương tiện, máy móc đã rút đi, bãi khai thác đá trống trơ. Công an tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan
cach-do-khong-xa-tai-xa-gia-kiem-cong-ty-phu-son-lam-cung-khai-thac-dat-trai-phep-1068.jpg
Cách không xa mỏ đá, chúng tôi còn phát hiện tại khu đất rộng 9.000m2 ở thuộc thửa 64, 100, 101, 280 và thửa 1000m2 chưa ra sổ thuộc tờ bản đồ 16, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) đã bị xe cơ giới đào, khai thác đất đá, tạo thành một vách đứng cao khoảng 15m, dài hơn 100m, rất nguy hiểm cho người dân quanh vùng.
z5004753049703-9947bc01930f17a7d374c6c266bd1fb2-9600.jpg
Hiện việc khai thác đất đang dừng, các phương tiện nằm im
viec-khai-thac-dat-tao-thanh-vuc-sau-dung-dung-gay-nguy-hiem-cho-nguoi-qua-lai-835.jpg
Việc khai thác đất tại Dốc Mơ 1, tạo thành vách dựng đứng cao khoảng 15m, dài hơn 100m, đất từ trên cao có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào

Trước đó, tháng 11- 2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại một số tỉnh khu vực phía Nam cung cấp cho dự án giao thông quan trọng quốc gia. Qua đó, TTCP đã chỉ ra một số sai phạm trong việc cấp phép khai thác đá (tại núi Soklu thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Thanh tra Chính phủ khẳng định: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép khai thác mỏ đá Soklu 1 với thời gian gần 10 tháng (từ tháng 3 đến 12-2017). Nhưng khi vừa hết thời gian khai thác mỏ đá theo giấy phép thì Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su đã chuyển nhượng quyền khai thác mỏ đá cho Công ty TNHH Phú Quốc Sơn Lâm. Tháng 12-2017, khi vừa được nhận chuyển nhượng thì Công ty TNHH Phú Quốc Sơn Lâm được UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn giấy phép khai thác tại mỏ đá Soklu 1 với thời hạn 10 năm.

da-khai-thac-cung-duoc-dua-ve-khu-vuc-nay-de-cho-dua-di-tieu-thu-2505.jpg
Đá khai thác ở nơi khác cũng được đưa về khu vực khai thác đất ở Dốc Mơ 1 để chờ đưa đi tiêu thụ

Các trường hợp này không được UBND tỉnh Đồng Nai xác định khai thác để cung cấp cho công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các công trình theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 22 Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. TTCP xác định việc gia hạn, tăng diện tích khai thác đá là không đúng quy định tại khoản 1 điều 84 Luật Khoáng sản năm 2010.

Tin cùng chuyên mục