Nghe tin rằng có tới hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát mới rồi xài công nghệ cũ?
– Chính xác là 51%. Còn ở đầu kia, thì chỉ 1% doanh nghiệp xài công nghệ tiên tiến.
– Vậy sao cả chục năm qua, vẫn thấy ai nấy đều hô hào “công nghệ hiện đại, sản phẩm chất lượng cao”?
– Vì đấy là hô, còn làm là chuyện khác. Đa phần chủ công ty chỉ khoái mua công nghệ, thiết bị sắp hết “đát” cho rẻ. Bởi máy móc như thế, nên chỉ cần tuyển lao động phổ thông là vẹn cả đôi bề. Đã trình độ thấp thì khó đủ thứ, lại còn bị chủ doanh nghiệp ra “giá mua sức” rẻ òm. Bởi vậy nên họ bỏ nhà máy về quê, chứ bán sức rẻ mạt thì không đủ sống. Công nhân bỏ việc thì nhà máy thiếu người làm. Gần đây có doanh nghiệp đã phải tuyển công nhân từ Lào, Philippines để trám chỗ.
– Thiệt là luẩn quẩn. Nhưng tại sao nhân lực có tay nghề năm nào cũng thiếu, mà mấy trường trung cấp vẫn cứ chạy bở hơi tai để kiếm cho đủ chỉ tiêu đào tạo?
– Vì vô đại học mới sang, còn học trung cấp, theo nhiều người là không xứng. Ai cũng thích học đại học để làm sếp, làm “cán bộ khung” chứ không khoái làm lính lác.
– Hèn chi. Cái danh thì có vẻ chất lượng cao, còn cái thực thì luôn thấp chủm.
TƯ QUÉO