Chăm lo tốt đời sống người lao động

Bí thư Đảng ủy SAWACO Dương Hồng Nhân lưu ý, nhiệm kỳ mới, tổ chức công đoàn cần có các giải pháp, hoạt động chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra nhiều mục tiêu nhiệm kỳ mới, đó là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, giỏi nghề, thạo việc...

Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu, như 100% công đoàn cơ sở thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phấn đấu bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt ít nhất 5%/tổng số công nhân viên, người lao động hàng năm; 100% công đoàn cơ sở có ký kết thỏa ước lao động tập thể; từng bước nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể....

Bí thư Đảng ủy SAWACO Dương Hồng Nhân lưu ý, nhiệm kỳ mới, tổ chức công đoàn cần có các giải pháp, hoạt động chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn cần đẩy mạnh đối thoại, tạo không khí dân chủ thực sự trong đối thoại để kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Tin cùng chuyên mục