

Sáng nay, tòa án tại Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên án 3 năm tù giam với ông Chung Mong Koo, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai vì tội biển thủ 63 tỷ won (67 triệu USD) trong một vụ xì căng đan kéo dài suốt năm 2006. Ông Chung được xem là người giàu nhất Hàn Quốc với tài sản hơn 2,2 tỷ USD. Ông đã dùng tiền biển thủ để đút lót nhiều quan chức. Chủ tịch Hyundai là người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bị buộc tội kể từ năm 2003. Cùng bị buộc tội với ông còn có 2 phó chủ tịch và một giám đốc tài chính.
Tin tức về việc ông Chung bị tống giam khiến tập đoàn Hyundai thêm cú sốc mới sau khi lợi nhuận của tập đoàn này sút giảm do giá đồng won tăng so với USD. Lợi nhuận của Hyundai năm 2006 giảm 34%, xuống còn 1.530 tỷ won và lợi nhuận của tập đoàn Kia (liên kết với Hyundai) giảm 94%, còn 39,3 tỷ won. Ngoài ra, do đình công kéo dài, Hyundai và Kia đã thiệt hại tổng cộng 2,4 tỷ USD trong năm 2006. Hiện Hyundai đã ngưng xây dựng 2 nhà máy tại Cộng hòa Czech và Mỹ.
Xuất khẩu ô tô chiếm 10% tổng doanh thu xuất khẩu của Hàn Quốc. Năm 2006, xuất khẩu của Hyundai và Kia chiếm 72% trong tổng số 2,65 triệu xe xuất khẩu của Hàn Quốc.
H.Q. (theo AFP, Bloomberg)