Chuyến xe yêu thương trao 5 tấn gạo đến các điểm cách ly ở quận 8

Theo Chủ tịch UBND phường 14 Trần Ngọc Thuận, trên địa bàn phường hiện có 25 khu khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với 70 chốt kiểm soát. Các khu vực cách ly này có hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 40%.
Đại diện lãnh đạo UBND phường 14, quận 8 tiếp nhận 2 tấn gạo và 200 chai nước tương từ Chuyến xe yêu thương
Đại diện lãnh đạo UBND phường 14, quận 8 tiếp nhận 2 tấn gạo và 200 chai nước tương từ Chuyến xe yêu thương

Sáng 16-7, Chuyến xe yêu thương của Công ty CP Thực phẩm Bình Tây đã chuyên chở 5 tấn gạo và hơn 200 chai nước tương hiệu Lá Bồ Đề đến các điểm cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở phường 1, 4 và 14 (quận 8).

Theo Chủ tịch UBND phường 14 Trần Ngọc Thuận, trên địa bàn phường hiện có 25 khu khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với 70 chốt kiểm soát. Các khu vực cách ly này có hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm 40%. 2 tấn gạo và 200 chai nước tương mà Công ty CP Thực phẩm Bình Tây hỗ trợ là rất kịp thời, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn những ngày cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Theo bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, trong những ngày tới, Chuyến xe yêu thương sẽ tiếp tục lăn bánh chở thêm nhiều lương thực, thực phẩm thiết yếu và rau xanh đến hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trạm kiểm soát và người dân khó khăn trên địa bàn các quận 4, 7 và 8.

Tin cùng chuyên mục