Cụ bà đau yếu, nuôi con cháu thiểu năng, thất học

Chồng mất cách nay hơn 10 năm, bà Lê Thị Bé Em (68 tuổi, ngụ tổ 13, ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phải đi làm nhiều việc lặt vặt để phụ các con nuôi cháu nhỏ.

Bà có 6 người con, nhưng 2 người đã rời quê đi tứ xứ làm thuê. Hiện bà sống chung với con trai lớn Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, bị thiểu năng bẩm sinh) và con gái kế là chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, cũng bệnh thiểu năng, chồng bỏ khi mang thai sắp đến ngày sinh nở). Ngoài ra, trong nhà còn có hai cháu ngoại đang thất học là con của hai em gái kế chị Trang. Cháu lớn 12 tuổi, do cha mẹ ly dị, mỗi người một nơi nên cháu suốt ngày theo chân bà ngoại lặn lội đi cắt và phơi lục bình, mò cua bắt ốc để bán; cháu nhỏ 5 tuổi, cha mất, mẹ đi làm thuê xa quê (ảnh).

d4a-7030.jpg

Tuổi già, bà Bé Em mắc bệnh viêm phổi mãn tính và hở van tim hai lá, còm cõi do thiếu ăn nhưng phải quần quật bươn chải đủ nghề nuôi con cháu. Cả nhà bà quanh năm ăn gạo trợ cấp của chính quyền địa phương, bà con xóm giềng ai cho gì ăn nấy, vì số tiền bán lục bình (cắt phơi 10 ngày được 10kg, thu nhập chỉ 150.000 đồng) không đủ chi phí để bà khám bệnh, uống thuốc.

Rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng gần xa để bà Bé Em có điều kiện trị bệnh, lợp lại mái nhà dột nát và có ít vốn buôn bán, kiếm tiền nuôi con cháu.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-70.

Tin cùng chuyên mục