Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 13 liên tiếp

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu Việt Nam” (Leading Life Insurer in Vietnam) trong Chương trình Giải thưởng Rồng Vàng 2022, được tổ chức tại TPHCM vừa qua. 
Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 13 liên tiếp

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam đạt giải thưởng cao quý này, một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với tiềm lực tài chính vững mạnh, sự tăng trưởng kinh doanh bền vững, sản phẩm và dịch vụ ưu việt, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Được khởi xướng từ năm 2001, Giải thưởng Rồng Vàng đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do cơ quan báo chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times phối hợp với Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ kế hoạch Đầu tư, các ban ngành hữu quan tổ chức.

Năm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2022, Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21 đã biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất sắc vượt qua đại dịch Covid-19, nỗ lực trong chuyển đổi số và mô hình sản xuất, kinh doanh, chủ động thích ứng, đảm bảo tăng trưởng và phát triển. 

Tin cùng chuyên mục

Thị trường

Bắt đầu tuyển chọn 100 doanh nghiệp cho "Gian hàng Quốc gia Việt Nam"

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và sàn thương mại điện tử Alibaba.com đã tổ chức lễ mở đăng ký chương trình “Gian hàng Quốc gia Việt Nam” trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, để lựa chọn ra 100 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc tham gia gian hàng này.

Địa ốc

Cận cảnh các siêu dự án và bất động sản ở trung tâm TPHCM liên quan Vạn Thịnh Phát

Ngày 8-10-2022, Cổng thông tin Bộ Công an công bố thông tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đầu tư