Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM

Các bệnh viện, cơ sở y tế ở TPHCM thời gian qua đã và đang là điều kiện nảy sinh những hoạt động phức tạp, gây mất an ninh trật tự như trộm cắp, bắt cóc trẻ em, bảo kê, “cò” khám chữa bệnh, cạnh tranh dịch vụ người nuôi bệnh, xe cứu thương chở bệnh…
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: CHÍ THẠCH
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 16-12, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM”.

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, cùng lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, TPHCM là nơi tập trung các bệnh viện, cơ sở y tế hàng đầu của cả nước nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với 13 bệnh viện trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành; 32 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp TP; 19 bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện và TP Thủ Đức; 58 bệnh viện tư nhân; 6.300 phòng khám chuyên khoa, đa khoa và 5 trung tâm chuyên ngành, y tế dự phòng. Vì thế, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế luôn được chú trọng nhằm đem lại sự an toàn cho các cơ sở y tế nói chung và cho người dân nói riêng…

Ngoài các kết quả đạt được thì tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở TPHCM thời gian qua đã và đang là điều kiện nảy sinh những hoạt động phức tạp, gây mất an ninh trật tự như trộm cắp, bắt cóc trẻ em, bảo kê, “cò” khám chữa bệnh, cạnh tranh dịch vụ người nuôi bệnh, xe cứu thương chở bệnh… Các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng có chiều hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM ảnh 1  Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, từ năm 2017 đến nay ghi nhận 341 vụ việc gồm: 2 vụ giết người; 6 vụ cố ý gây thương tích; 244 vụ gây rối trật tự công cộng; 13 vụ đối tượng “cò mồi” dịch vụ khám chữa bệnh gây rối trật tự công cộng; 59 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; 7 vụ hủy hoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản; 8 vụ đòi nợ.

Bên cạnh đó, do lượng bệnh nhân từ các tỉnh thành đổ về TPHCM để khám chữa bệnh tăng nên tình trạng quá tải, chất lượng khám chữa bệnh không đảm bảo ở các cơ sở y tế. Một bộ phận người dân bức xúc, thiếu kiềm chế đã hành hung cán bộ, nhân viên y tế, đập phá tài sản bệnh viện. Các vụ việc trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế và tác động đến sức khỏe, tinh thần nhân viên y tế, gây hoang mang, bức xúc dư luận xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM là một yêu cầu khách quan, cấp thiết.

Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã trình bày tham luận về giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, các Bệnh viện như Đại học Y dược TPHCM, Ung Bướu, Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhân dân Gia Định, Nguyễn Tri Phương, Trung tâm Cấp cứu 115, Viện Tim TPHCM… đã trình bày tham luận các vấn đề về kinh nghiệm trong xây dựng môi trường làm việc an ninh, an toàn ở bệnh viện; vấn đề quản lý người thăm nuôi bệnh nhân; thực trạng và giải pháp đối với hoạt động sử dụng, quản lý dịch vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân; nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa việc hành hung nhân viên y tế; nguyên nhân dẫn tới tình trạng trục lợi việc hiến, tặng máu cho bệnh nhân và giải pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã  trình bày tham luận các nội dung như nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở y tế; công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (trộm cắp, lừa đảo…); thực trạng và giải pháp ngăn chặn, xử lý đối với hoạt động đòi nợ thuê; tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường; "cò" khám bệnh trước cổng cơ sở y tế và giữ chỗ, khám chữa bệnh ưu tiên ở khu khám bệnh của Trung tâm Medic Hòa Hảo.

Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội thảo Ảnh: CHÍ THẠCH 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai đơn vị (y tế và công an) trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở các cơ sở y tế đã đạt những kết quả tốt và những ý kiến tại hội thảo đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần phải cải thiện.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo hai đơn vị cần tiếp thu những ý kiến tại hội thảo, cũng như thực tiễn để bổ sung quy chế phối hợp cho tốt hơn. Nhất là việc trao đổi thông tin giữa hai đơn vị, phối hợp xử lý các cơ sơ thẩm mỹ trái phép, các cơ sở có bác sĩ nước ngoài không đủ điều kiện, để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho người dân…

Tin cùng chuyên mục