
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, các sở, ban, ngành cùng đông đảo văn nghệ sĩ và thân nhân các nghệ sĩ từng hoạt động trong Đoàn Văn công Giải phóng.

Cuốn sách là công trình tư liệu – nghệ thuật quý giá, do nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc chấp bút, được ấp ủ và biên soạn trong gần 2 năm. Sách tái hiện sinh động quá trình hình thành, phát triển và những cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của Đoàn Văn công Giải phóng – đơn vị nghệ thuật đặc biệt thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, hoạt động từ năm 1961 đến năm 1975.

Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, Đoàn vừa làm nghệ thuật, vừa làm cách mạng, vừa biểu diễn phục vụ nhân dân, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến bằng cả tâm huyết và máu xương. Nhiều nghệ sĩ đã hy sinh, nhưng những lời ca, tiếng hát, điệu múa vẫn vang vọng như bản anh hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước và sức mạnh văn hóa.

Tác phẩm chia thành 3 phần: “Vai sát vai chung một bóng cờ”, “Chân dung tài hoa ngược dòng thác lũ” và “Duyên này thì giữ vật này của chung”, với những ghi chép, hồi ký, thư từ chiến trường, chân dung nghệ sĩ, và 50 ca khúc cách mạng tiêu biểu ra đời trong giai đoạn kháng chiến.

Phát biểu tại chương trình, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh: Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc đối với lớp văn nghệ sĩ cách mạng, là minh chứng cho một giai đoạn nghệ thuật gắn liền với lý tưởng và khát vọng giải phóng dân tộc. Đồng thời, đây cũng là thông điệp truyền cảm hứng cho thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay tiếp bước, giữ gìn và phát huy giá trị cao đẹp của nghệ thuật cách mạng Việt Nam.
