ĐBSCL: Giá nhãn giảm, giá khóm tăng

Hiện nay một số mặt hàng nông sản tại một số tỉnh ĐBSCL đang có giá tăng giảm trái chiều.

Theo đó, giá nhiều loại nhãn tại vùng ĐBSCL đã giảm đáng kể so với các tháng trước và xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Giảm mạnh nhất là nhãn xuồng cơm vàng và thanh nhãn, với mức giảm lên đến vài chục ngàn đồng/kg do đang rộ mùa thu hoạch chính vụ. Còn giá long nhãn, tiêu da bò, Ido... cũng giảm từ 2.000-10.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng.

Hiện nhãn tiêu da bò và long nhãn được nông dân nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây với giá 8.000-9.000 đồng/kg. Giá nhãn Ido ở mức 16.000-18.000 đồng/kg, nhãn xuồng cơm vàng 18.000-20.000 đồng/kg, thanh nhãn 25.000-35.000 đồng/kg. Ngoài nhãn, giá mít Thái loại 1 (trọng lượng 8-9kg/trái) cũng giảm ít nhất 3.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tháng và đang được nông dân bán cho thương lái với giá 14.000 đồng/kg; mít Thái loại 2 giá 10.000 đồng/kg. Giá mít Thái giảm chủ yếu do nguồn cung tăng, nhu cầu của thị trường các nước giảm.

Trong khi đó, giá khóm nghịch mùa tại một số địa phương như Hậu Giang, Sóc Trăng lại có giá khá cao và được thương lái vào tận rẫy thu mua từ 10.000-11.000 đồng/trái (loại 1), tăng 3.000-4.000 đồng/trái so với tháng trước. Việc giá khóm tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu thị trường còn rất lớn.

Tin cùng chuyên mục