- Đương nhiên là không có đũa kiểu vậy. Khó ai cũng sẽ phải có thôi, nhưng riêng các ngân hàng thì ngấm đòn chậm hơn một nhịp. Bởi khách hàng vay vốn của họ là doanh nghiệp, làm ăn bị hụt hơi sẽ ảnh hưởng dây chuyền.
- Nếu thực chất “sức khỏe” bị giảm, mắc gì các con số báo cáo của họ vẫn đẹp?
- Lợi nhuận của ngân hàng vẫn thể hiện khá, bởi họ có nguồn thu còn màu mỡ từ các khoản phi tín dụng. Thêm nữa, nhiều ngân hàng cũng thích ứng tình hình nên kiểm soát chặt chẽ chi phí theo hướng thắt lưng buộc bụng. Theo nguyên tắc minh bạch, những gì là xấu cũng sẽ phải công khai. Giấu cái xịch đụi chỉ được lợi nhãn tiền, sau đó sẽ lên bờ xuống ruộng.
- Nếu được vậy thì cũng đỡ. Ớn nhất là kiểu nhập nhèm, làm xiếc thông tin, làm đẹp số liệu bằng thủ thuật. Ngân hàng “bơm máu” cho chuyện làm ăn, nên càng phải rạch ròi. Ai cũng có lúc lên lúc xuống, lúc xấu lúc đẹp, nhưng đã đẹp là phải đẹp đàng hoàng!