Điểm sáng của cả nước trong công tác nhân đạo

Chiều 13-1, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa dẫn đầu đoàn công tác có chuyến thăm và chúc tết đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác khám chữa bệnh của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đạt được trong năm qua, trong đó hoạt động của đơn vị với mô hình “Hệ sinh thái nhân đạo” là điểm sáng được Trung ương hội nhân rộng ra cả nước. Đây là cách làm sáng tạo, chủ động không phải bệnh viện nào trên cả nước cũng triển khai được. Bà Bùi Thị Hòa chúc đội ngũ thầy thuốc bệnh viện mạnh khỏe, hạnh phúc để tiếp tục nỗ lực phụng sự cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước đó, BS-CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết, mô hình “Hệ sinh thái nhân đạo” là kết tinh của 37 năm chi hội chữ thập đỏ của bệnh viện được thành lập và là bệnh viện đầu tiên của thành phố hoạt động công tác nhân đạo nhằm hỗ trợ việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo, tham gia các công tác xã hội nhân đạo, giúp đỡ những người neo đơn, tổ chức những suất cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo, tổ chức vận động hội viên hiến máu nhân đạo...

Tin cùng chuyên mục