Đối phó ở địa bàn giáp ranh

Đối phó ở địa bàn giáp ranh

Thời gian gần đây, khi lực lượng trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đi kiểm tra xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng lề đường, thì một số người kinh doanh trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai đã đem bàn ghế gài vào hàng rào dải phân cách giữa đường để không bị tịch thu (ảnh).

Do dải phân cách giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai là ranh giới hai địa phương, là phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) và phường 5 (quận 3), nên ngoài thẩm quyền lực lượng trật tự đô thị của hai phường. Việc gài bàn ghế vào hàng rào dải phân cách giữa đường vừa gây cảnh nhếch nhác, vừa chiếm dụng lòng đường, cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi chẳng may va quẹt vào chân bàn. Lẽ nào chỉ với cách đối phó đơn giản như vậy mà cả hai phường, hai quận đành phải bó tay?

PHƯƠNG UYÊN

Tin cùng chuyên mục