Dòng chảy khơi thông

- Lãi suất huy động lẫn cho vay đã hạ xuống một khúc. Tuy vậy, vẫn không ít khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân lắc đầu rằng tiếp cận vốn đâu có dễ. Các điều kiện vay quá chặt làm họ nản.

- Điều kiện vay vốn thuộc về quy định chung, đâu nhà băng nào né được. Họ vẫn e ngại về nợ xấu do từng cho vay dễ dãi. Mặt khác, vẫn có những nhà băng neo lãi suất cho vay ở mức cao. Nhưng một vấn đề khác cũng ngặt, là nhiều khách hàng doanh nghiệp đủ điều kiện để vay mà vẫn không động cựa.

- Nguyên do là doanh nghiệp còn tiền hay chuyện gì khác?

- Vấn đề bự trên diện rộng là đầu ra của sản xuất bị tắc. Thị trường tiêu thụ ở nhiều xứ co hẹp lại, khiến đứt đơn hàng. Nếu nhà máy đóng cửa tắt đèn, vay thêm vốn cũng đâu gỡ được gì. Hàng loạt doanh nghiệp khác đang phải giảm diện tích văn phòng đi thuê. Nghĩa là việc duy trì được sản xuất kinh doanh đáng lo hơn chuyện kiếm vốn.

- Nan giải thiệt. Nhiều hy vọng đang dồn vào đầu tư công. Dòng vốn lớn này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền kích thích nhiều lĩnh vực khác. Một điểm sáng nữa là xứ mình đang thu hút nhiều nhà cung ứng quốc tế. Họ tranh thủ tìm cơ hội “lót ổ” để đón làn sóng đầu tư chuẩn bị cho công xưởng thế giới ở xứ mình. Mọi thứ chưa thể diễn ra ngay, nhưng chỉ khi sản xuất căn cơ, dòng chảy kinh tế mới khai thông.

Tin cùng chuyên mục