Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VRG đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên nỗ lực, vượt qua khó khăn.
Tổng doanh thu của cả nhiệm kỳ trước đạt 137.284 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26.699 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách đạt 23.324 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 9,47 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn duy trì ổn định việc làm cho hơn 81.000 lao động. Năm 2024 và 2025, Tập đoàn được Tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2025-2030, VRG nghiên cứu đổi mới khoa học theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW; Chiến lược phát triển thị trường và thương hiệu VRG; Tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

Đồng chí Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy VRG cho biết: “Nhiệm kỳ 5 năm tới đặt ra yêu cầu rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, cùng nhau biến tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng dự án, từng nhà máy, từng vườn cây”.

Phát biểu hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương những kết quả đã đạt được của VRG. Phó Thủ tướng mong muốn VRG tiếp tục gìn giữ, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập đoàn tập trung đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, AI,… hợp tác với các tập đoàn hàng đầu để nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu cao su, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị gia tăng, để phát triển tập đoàn tăng trưởng xanh.