“Dòng sông mang lửa” – Khúc tráng ca về bộ đội xăng dầu Trường Sơn

Ngày 25-7, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn phối hợp Hội Xăng dầu - Đường ống Trường Sơn tổ chức giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông mang lửa của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu – nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng).

Khúc tráng ca về bộ đội xăng dầu Trường Sơn qua “Dòng sông mang lửa”
Khúc tráng ca về bộ đội xăng dầu Trường Sơn qua “Dòng sông mang lửa”

Tác phẩm là khúc tráng ca về bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn – lực lượng âm thầm, gan dạ, góp phần làm nên kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với trải nghiệm thực tiễn khi từng là kỹ sư trực tiếp thiết kế, thi công tuyến đường ống huyền thoại, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đã tái hiện sinh động hành trình đặt những thước ống đầu tiên xuyên qua “tam giác lửa” Vinh – Nam Đàn – Linh Cảm từ năm 1968 cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975.

Đường ống xăng dầu được ví như “dòng sông mang lửa”, chỉ cần trúng mảnh bom là có thể bốc cháy dữ dội, song vẫn kiên cường vượt núi cao, rừng sâu, mưa bom bão đạn để tiếp nhiên liệu vào tận chiến trường Nam bộ. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên từng khẳng định: “Nếu đường Trường Sơn là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”.

bcff7d48-6ebe-4a6a-989f-298330ae4fb6.jpg
Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, tác giả cuốn sách "Dòng sông mang lửa"

Tiểu thuyết khắc họa những trận chiến âm thầm, những hy sinh anh dũng, trong đó nổi bật là hình tượng nhân vật Định – nguyên mẫu từ Trung sĩ Nguyễn Lương Định, người được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tác phẩm từng đoạt Giải B – Giải thưởng sáng tác, quảng bá về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng do Bộ Quốc phòng trao tặng giai đoạn 2009 – 2014. Ra mắt lần đầu năm 2012, Dòng sông mang lửa đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc, đặc biệt là các cựu chiến binh Trường Sơn. Việc tái bản lần này nhằm đáp ứng mong mỏi của đông đảo độc giả, nhất là thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa thông điệp tri ân và giáo dục truyền thống yêu nước.

Tại buổi giới thiệu, Trung tướng Phùng Khắc Đăng xúc động chia sẻ: “Hồ Sỹ Hậu viết từ gan ruột mình. Ông không chỉ viết về bộ đội xăng dầu mà còn khắc họa một phần sáng của truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

ba99ef23-b719-4ebc-b44b-1ac668210e1b.jpg
Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ về cuốn sách

Nhà thơ Hữu Thỉnh đánh giá cao tác phẩm như một đóng góp quan trọng cho văn học cách mạng, tôn vinh trí tuệ, khoa học kỹ thuật trong xây dựng quân đội và lấp đầy khoảng trống văn học về bộ đội đường ống. Theo ông, Dòng sông mang lửa không chỉ là một tiểu thuyết lịch sử mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc, hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay.

Tin cùng chuyên mục