Dựng đê ngăn biển “nuốt” làng

Ngày 25-3, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thông tin, đê kè chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới đã hoàn thành.

Đê kè biển bảo vệ thôn Tân Xuân (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
Đê kè biển bảo vệ thôn Tân Xuân (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, từ tháng 7-2022, bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân (xã Hoằng Phụ) bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Biển đã “ăn” vào đất liền với chiều dài đến 1,5km, sâu từ 20m đến 250m. Tình trạng này khiến 165 hộ dân ở thôn Tân Xuân luôn phải sống trong cảnh nơm nớp, cận kề hiểm nguy, 7 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phải ban bố tình huống khẩn cấp, triển khai xây dựng đê kè biển tại khu vực này. Đê kè có chiều dài hơn 1,6km, bao phía ngoài thôn Tân Xuân về phía biển, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, từ nay người dân thôn Tân Xuân có thể yên tâm sinh sống, không còn phải nơm nớp lo sợ, nhất là vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, đê kè đã tạo nên điểm cảnh quan đẹp ở cửa Lạch Hới, trong tương lai sẽ trở thành điểm du lịch trong chuỗi kết nối với điểm du lịch biển Hải Tiến.

Tin cùng chuyên mục