Đừng nắm lỏng le

- Dịp nghỉ lễ sắp tới, tour nước ngoài lại rôm rả hơn tour trong nước nhiều. Lý do chính là giá vé máy bay mắc mỏ. Khách so giá vé là thấy bay xứ ngoại đáng tiền hơn đi chơi xứ nội.

- Không lẽ giá vé bay quốc tế không tăng?

- Tuyến bay nào cũng tăng so với trước. Tuy vậy, các tuyến bay quốc tế có mức tăng thấp hơn trong nước. Điều đó dẫn tới nghịch lý cà giựt: có những tour nội, giá vé máy bay khứ hồi cao hơn hẳn so với cả gói dịch vụ tại điểm đến. Nữa, đoàn du khách càng đông thì vé lại càng mắc, trái với lệ thường. Giải thích của hãng hàng không là việc cấp tập khuyến mãi đã là chuyện của 2 năm trước. Vé máy bay rẻ lúc này kiếm đâu ra.

- Như vậy lỗi là của các hãng bay ăn dày?

- Quy kết vậy sẽ không công bằng. Sau mấy năm thua lỗ tè le vì dịch bệnh, hàng không đang chắt bóp để phục hồi. Khuyến mãi ồ ạt nữa, khoản lỗ lũy kế của họ sẽ vọt lên. Nguyên do giá vé mắc đột ngột nằm ở chỗ ngành du lịch vẫn thiếu nhạc trưởng đủ uy. Có người cầm trịch điều phối, chi phí sẽ rải đều ra, mỗi bên tham gia chia phần hợp lý. Có vậy, cả rủi ro và lợi nhuận mới không giựt cục.

- Chuyện đó cũ xì, mà nói hoài lạ thay vẫn mới! Để có lợi ích bền, tất cả phải nắm chặt tay nhau. Đã không mong bóc ngắn cắn dài thì đừng nắm lỏng le.

Tin cùng chuyên mục