Đường mới chỉnh trang, chợ tự phát đã mọc

Đường mới chỉnh trang, chợ tự phát đã mọc
Đường mới chỉnh trang, chợ tự phát đã mọc ảnh 1

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm hộ dân ở khu phố 5-6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức khốn khổ vì con đường số 6 mới được chỉnh trang nâng cấp xong đã có một chợ tự phát mọc lên. Chợ kéo dài hàng chục mét trên đường với những ki ốt, xe đẩy bày la liệt hàng hóa lấn chiếm vỉa hè lẫn lòng đường (ảnh).

Đáng sợ hơn là những người bán hàng ăn, cá sống… đổ nước thải ra mặt đường gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường sống của những gia đình ở xung quanh. Sau khi bà con ở 2 khu phố trên phản ánh, UBND phường đã cho đặt chốt, cắm bảng “Cấm tụ tập buôn bán”. Thế nhưng, chợ vẫn cứ… tồn tại, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị UBND phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra, xử lý và xóa bỏ chợ tự phát này. HIỀN NHÂN

Quá nguy hiểm

Đường mới chỉnh trang, chợ tự phát đã mọc ảnh 2

Đường từ cửa hàng xăng dầu Hòa Khánh 7 (số 396 đường Cách Mạng Tháng 8) về các tổ 34, 35, 36 của phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng), đang được nâng cấp, sửa đường và làm cầu. Tuy nhiên, có một đoạn hẹp qua cống tạm hết sức nguy hiểm do bùn, nước đọng trơn trợt. Nơi đây, hàng ngày có nhiều phụ huynh đưa trẻ đến trường, học sinh đi học, nhiều trường hợp té ngã đã xảy ra.

Lúc 21g49 ngày 24 -12-2007, chỉ trong vòng 3 phút, đã có 3 xe máy bị té khi qua đây. Trong đó, xe của anh Nguyễn Thanh Phong (22 tuổi) và Phan Hữu Hùng (21 tuổi) trú tổ 37, phường Hòa Thọ Đông, cả người và xe bị lọt xuống cống sâu, bị thương nhẹ (ảnh). Đáng lo ngại là hai bên cống này không có lan can bảo vệ và chưa có biển báo cho người và phương tiện biết để phòng tránh. L.Q.K.- Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục