Giữ xanh cho biển

- Gần đây, cá voi đã xuất hiện gần bờ tại vùng biển Bình Định và Thừa Thiên Huế. Nói theo kiểu bình dân, đây có nên coi là “điềm lành”, hay hình ảnh đó biểu hiện cho một chuyện khác?

- Như vậy là vùng biển gần bờ của nhiều tỉnh miền Trung đã an toàn hơn. Cá lớn luôn rất nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường. Và trong mùa sinh sản, chúng luôn tìm đến các vùng biển thật sự an toàn để duy trì nòi giống. Con nào cũng cần có mồi, nên vùng biển nào hấp dẫn cá lớn thì phải có nhiều cá nhỏ.

- Giải thích dễ hiểu như vậy thì sẽ thấy rằng môi sinh vùng biển gần bờ ở các tỉnh này đã cải thiện rõ. Tình trạng dùng thuốc nổ đánh cá đã giảm thiểu. Rạn san hô được bảo vệ tốt hơn cũng là một yếu tố đáng ghi nhận. Vậy lo ngại về chuyện mang bùn nạo vét cảng nhấn chìm ngoài biển thì sao?

- Nhiều nhà nghiên cứu đại dương cho rằng vật liệu trầm lắng biển nhìn chung đều thân thiện với môi trường. Bùn cát nạo vét sau khi xử lý hoàn toàn có thể sử dụng để san lấp, xây đắp công trình, tái tạo rừng ngập mặn… Làm đúng cách thì lợi ích sẽ bền lâu. Sinh thái sẽ thân thiện khi từng ngày dù là ngư dân, du khách hay nhà quản lý đều góp tay giữ xanh cho biển.

Tin cùng chuyên mục