Hàng hóa cứu trợ từ Ai Cập được phép vào Dải Gaza

Israel sẽ cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía Ai Cập vào Dải Gaza. Đây là thông báo mới được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngày 18-10, trong đó nêu rõ chỉ có thực phẩm, nước và thuốc thang được phép đưa vào Dải Gaza.
Nạn nhân bị thương tại bệnh viện. Ảnh: AP
Nạn nhân bị thương tại bệnh viện. Ảnh: AP

Đổ lỗi qua lại

Cùng ngày, theo hãng tin CNN, hàng loạt quốc gia, tổ chức quốc tế lên án vụ nổ tại Bệnh viện Ahli Arab thuộc TP Gaza khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) yêu cầu các bên liên quan bảo vệ dân thường và chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay lập tức.

Vụ nổ xảy vào thời điểm Hamas đang phóng hàng loạt rocket và tên lửa vào miền Trung Israel, trong đó có nhiều quả đã bay đến tận TP Tel Aviv. Phía Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công và cho rằng vụ nổ do phía Israel không kích. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định không liên quan đến vụ việc và cáo buộc vụ nổ do nhóm Hồi giáo Islamic Jihad, đồng minh của Hamas, thực hiện. IDF đã công bố video hiện trường vụ nổ bệnh viện sau khi bị tấn công nhằm chứng minh không liên quan.

Theo cơ quan y tế chính quyền Hamas, Bệnh viện Ahli Arab là nơi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng ngàn người dân bị mất nhà cửa do những cuộc tấn công liên tục từ phía Israel. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ. Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã chia sẻ nỗi đau với người dân ở Dải Gaza về “thảm kịch kinh hoàng” này. Ông Guterres kêu gọi các bên liên quan tại Dải Gaza thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức để cứu trợ nhân đạo.

Giá dầu thô đã tăng vọt do gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực. Tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,7%, lên 91,45 USD/ thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,9%, lên 88,32 USD/thùng.

Mỹ điều binh sĩ hỗ trợ Israel

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden có cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức cấp cao của Israel. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng có kế hoạch tới Amman gặp nhà vua Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Joe Biden sẽ tham gia cuộc họp với các lãnh đạo Trung Đông, trong đó có Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, ông Abbas đã hủy bỏ việc tham gia cuộc họp.

Theo NBC News, khoảng 2.000 lính Mỹ đã được lệnh chuẩn bị triển khai để hỗ trợ Israel. Số binh sĩ trên chưa xuất phát và cũng sẽ không đến Israel hay Gaza. Nếu được triển khai, trong vòng 24 giờ, họ sẽ tới một quốc gia gần đó để chuẩn bị hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay U.S.S. Dwight D. Eisenhower tới phía Đông biển Địa Trung Hải, phối hợp với nhóm tàu sân bay U.S.S. Gerald R. Ford có mặt từ trước.

Việt Nam kêu gọi giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế

Ngày 18-10, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân”. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại vùng xảy ra xung đột, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

THÀNH NAM

Tin cùng chuyên mục