Hóa sình

Mấy ông chuyên gia vừa nhẩm tính và đưa ra con số ớn lạnh: việc áp sai thuế xăng dầu đã gây thiệt hại cho dân cỡ 3.000 tỷ đồng. Thảm họa là do quan chức xứ mình chớ đâu phải do thiên tai hay địch họa.
- Cụ thể ra sao?

- Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ được tính vào giá bán, do người tiêu dùng chịu. Từ năm 2015 tới nay, thuế nhập khẩu xăng dầu từ ASEAN và Hàn Quốc đã giảm nhiều so với trước. Tuy vậy, theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, căn cứ tính thuế để áp giá bán lẻ xăng dầu vẫn ịn theo mức cũ, tức 20% với xăng và 10% với dầu. Mức chênh này đã tạo ra thiệt hại mấy ngàn tỷ đồng cho người tiêu dùng.

- Kinh doanh dựa trên độc quyền ở xứ mình thiệt sướng. Lời thì đút đầy túi. Gặp rủi ro thì được người có chức bảo kê. Chỉ cần bằng vài con số, người ta đã đổi lỗ thành lời, đổi bại thành thắng. Trăm dâu cứ đổ đầu tằm, bao nhiêu thiệt hại đã có khách hàng gánh chịu. 

- Nhưng bây giờ cái sai lè đã được công bố, chả lẽ vẫn y nguyên?

- Hà rầm kiến nghị được la lên, mà đã có gì khác đâu? Giá xăng dầu vẫn treo cao, doanh nghiệp xăng dầu vẫn lãi khủng, người tiêu dùng vẫn khóc nhè. Cơ quan chủ quản lè phè điệp khúc “Đang nghiên cứu tổng thể, để có giải pháp hài hòa”. Nói kiểu bình dân, giải pháp này tóm tắt là “Để lâu phân trâu hóa sình”!

Tin cùng chuyên mục