Hơn 1.000 gian hàng đồ gỗ xuất khẩu "trình làng" tại Quy Nhơn (Bình Định)

Sáng 9-3, tại quảng trường biển TP Quy Nhơn (Bình Định), Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Công thương, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai mạc hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2024 (Q-FAIR 2024) với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, đại diện doanh nghiệp gỗ trong nước, quốc tế.

Hơn 1.000 gian hàng đồ gỗ xuất khẩu "trình làng" tại Quy Nhơn (Bình Định)

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản tỉnh Bình Định, đây là hội chợ quốc tế đồ gỗ ngoài trời xuất khẩu đầu tiên ở Bình Định – 1 trong 4 thủ phủ xuất khẩu gỗ lớn nhất Việt Nam. Hội chợ lần này có trên 1.000 gian hàng đồ gỗ và công nghệ mới phụ trợ ngành gỗ đến từ hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu. Hội chợ mời đến hàng chục đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ lớn trên thế giới, nhằm tìm hiểu thị trường, sản phẩm và các hợp tác.

z5232448969358-3b328f9e110a39085d3a79c876bc8e31-9373.jpg
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thông tin 1 số nét chính về kết quả ngành gỗ Việt Nam đạt được trong những năm gần đây. Năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đạt 14,5 tỷ USD, xuất khẩu đến 140 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong năm 2024, triển vọng xuất khẩu gỗ trong nước khá tích cực với 2 tháng đầu năm đạt trên 2 tỷ USD, cả nước đặt chỉ tiêu giá trị xuất khẩu năm đạt 15 tỷ USD. Để đạt được những mục tiêu phát triển, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần có giải pháp căn cơ trong đổi mới công nghệ, cung ứng nguyên liệu và đặc biệt là tìm thị trường. Vì vậy, những hội chợ xuất khẩu đồ gỗ, đồ gỗ ngoài trời là giải pháp tìm kiếm thị trường có tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo.

z5232447335322-3b6c876f5fc89b8364b1128ada8b83cd-9782.jpg
Các gian hàng tại hội chợ đồ gỗ ngoài trời xuất khẩu Q-FAIR 2024

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công thương cũng phát biểu ghi nhận về quy mô và chuỗi các hoạt động cũng như ý nghĩa của hội chợ. Qua đó nhấn mạnh, ngành chế biến và xuất khẩu đồ gỗ hiện đã và đang trở thành ngành quan trọng, chủ lực trong nền kinh tế Việt Nam.

Theo đại diện Bộ Công thương, trải qua quá trình phát triển, ngành gỗ đạt nhiều kết quả, mỗi năm giá trị xuất khẩu đều đạt trên 10 tỷ USD. Hiện, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ, sản phẩm gỗ lớn thứ 5 trên thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á và dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Trong đó, tỉnh Bình Định đã đóng góp rất lớn cho ngành gỗ đất nước, trở thành 1 trong 4 trung tâm có số lượng doanh nghiệp xuất khẩu gỗ lớn nhất cả nước.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giới thiệu các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, vùng nguyên liệu và các giá trị khác của Bình Định đến các đại biểu, đại diện doanh nghiệp đồ gỗ trong và ngoài nước.

z5232445181612-9c58da699ac232350f3caf64bcd73f06-1139.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ

Theo ông Tuấn, diện tích đất rừng và lâm nghiệp tỉnh đạt 415.700ha, độ che phủ rừng đạt hơn 57%, hiện tỉnh đã có Đề án Phát triển cây gỗ lớn giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Toàn tỉnh đã phát triển gần 10.000ha rừng trồng cây gỗ lớn, 15.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Dự kiến, năm 2025, tỉnh đạt tổng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn 10.000ha, gần 16.000ha rừng FSC. Đến năm 2030, tỉnh phát triển 50.000ha rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn...

Hiện, số lượng doanh nghiệp gỗ xuất khẩu của tỉnh rất lớn, được xem như “thủ phủ ngành gỗ” cả nước. Tỉnh đề ra chiến lược phát triển ngành gỗ kết hợp với phương thức tổ chức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, từ trồng rừng đến chế biến, tiêu thụ gắn với đẩy mạnh thu hút các dự án chế biến sâu, sản xuất xuất khẩu. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng.

z5232330960681-1e05135a9f638e4e38b745fac2e30e40-5550.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tham quan các gian hàng đồ gỗ ngoài trời

Thông qua hội chợ, Bình Định kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương của ngành gỗ, tìm kiếm hợp tác mới giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, cả nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để thu hút du khách, khách hàng đến tìm hiểu thị trường, sản phẩm và tiềm năng thế mạnh tại Bình Định. Hội chợ cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận thêm các công nghệ, máy móc hiện đại nhằm giúp gia tăng sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu.

z5232447065909-c3e3ce52d36cf93343abb01550689bee-8295.jpg
Khu trưng bày đồ gỗ ngoài trời dọc bờ biển TP Quy Nhơn
z5232443269522-47f27c49bc72dcd384f8866632f1dc61-714.jpg
Sản phẩm đồ gỗ từ rừng trồng cây gỗ lớn của tỉnh Bình Định

Q-FAIR 2024 diễn ra từ ngày 9 đến 12-3. Dịp này, địa phương lồng ghép tổ chức Hội nghị giao ban ngành gỗ quý I/2024 của ngành gỗ cả nước (chiều 9-3); cùng với 4 hội thảo chuyên đề bao gồm: chứng nhận FSC COC, hành trang thiết yếu của DN ngành gỗ; chuyển đổi số ngành gỗ; FSC với quy định EUDR, kiểm kê khí nhà kính của DN ngành gỗ; tăng cường phát triển chuỗi giá trị gỗ keo ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm…

Tin cùng chuyên mục