Hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Ngày 26-8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức khai giảng năm học 2023-2024. Đây là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoàn toàn miễn phí do bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM sáng lập và điều hành từ năm 2014 đến nay.
Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm học 2023-2024, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Trung tâm) tuyển sinh thêm 16 học sinh, tổng số học sinh là 119 em. Trung tâm có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngoài ra còn có một số chuyên gia tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tài chính, nhân viên hỗ trợ về công tác xã hội…

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng 50 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng 50 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng dạy và học hơn nữa. Bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống, cần chú trọng đến phương pháp dạy học tích cực, hạn chế cách truyền đạt một chiều, tăng cường rèn luyện kỹ năng cho các em. Ngoài việc sử dụng đồ dùng dạy học, tranh ảnh có sẳn, cần tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp, để giờ học trở nên sinh động và hiệu quả”.

Hội Phụ nữ Chợ đầu mối Hóc Môn tặng 20 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hội Phụ nữ Chợ đầu mối Hóc Môn tặng 20 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong năm học mới, ngoài việc duy trì các lớp nghề đang có ở Trung tâm chính, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ cho 7 em vào học tại cơ sở 2 (huyện Củ Chi, TPHCM); trong đó có 1 em vừa học văn hóa vừa học nghề, 1 em học may nâng cao, 3 em học nghề thiết kế nữ trang, 2 em học thợ phụ nghề thẩm mỹ.

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ xét tuyển hồ sơ để tiếp tục giúp đỡ những em có đủ điều kiện vào học nâng cao tại TPHCM.

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM tặng 20 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM tặng 20 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những nỗ lực vì cộng đồng, những tâm huyết của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm trong việc giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề và chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt cho rằng, tại Trung tâm, các em luôn được tôn trọng, yêu thương, được bảo vệ nhân phẩm và danh dự, được chăm sóc đầy đủ, được rèn luyện văn hóa, thể dục thể thao.

Tặng quà cho học sinh trong năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tặng quà cho học sinh trong năm học mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại buổi lễ khai giảng năm học, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Trung tâm bộ thiết bị xử lý nước từ năng lượng mặt trời. Ngoài ra, Trung tâm còn nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh hơn 1,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục