Không được xây nhà trên hành lang an toàn cầu

Ngày 21-2-2024, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh đã ký văn bản số 100/UBND về việc trả lời đơn theo phiếu chuyển của Báo SGGP.

Theo đó, bà Trần Thị Trinh, cư ngụ số 117/105/5 Nguyễn Hữu Cảnh đã đến UBND phường 22, quận Bình Thạnh xin xác nhận về việc nhà 169/72/117 Ngô Tất Tố đã được tháo dỡ để hỗ trợ làm nơi tập kết vật liệu xây dựng cầu Hai Heo. Nay, công trình đã xây dựng xong, bà Trinh xin xây dựng lại căn nhà.

Theo UBND phường 22, quận Bình Thạnh, qua xác minh, nhà đất nêu trên có nguồn gốc do bà Lưu Thị Thảo sử dụng. Năm 2000, bà Thảo bán nhà đất cho bà Trinh bằng giấy tay. Theo tường trình của bà Trinh, năm 2004, UBND phường 22 cùng đơn vị thi công vận động bà tháo dỡ nhà để thuận tiện cho việc thi công cầu Hai Heo. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu tại UBND phường 22, không có văn bản, giấy tờ nào thể hiện nội dung tháo dỡ các mặt bằng xung quanh cầu Hai Heo để hỗ trợ xây dựng cầu bê tông, sau khi xong sẽ xây lại nhà cho bà Trinh.

Qua kiểm tra, vị trí bà Trinh cho là căn nhà cũ là mảnh đất trống nằm sát mép bờ kênh rạch Văn Thánh. Vị trí thửa đất do bà Thảo đăng ký sử dụng, thuộc Quy hoạch 60,4ha theo Quyết định 5304/QĐ-UBND ngày 26-9-2013 của UBND TPHCM, thuộc khu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp. Nhà đất nằm trong hành lang an toàn bảo vệ kênh rạch Văn Thánh nên việc đề nghị xây dựng nhà của bà Trinh không phù hợp với pháp luật về trật tự xây dựng. UBND phường 22 sẽ tiếp tục xác minh thông tin bà cung cấp (nếu có hồ sơ chứng minh thực tế) về việc sửa chữa xây dựng cầu và báo cáo xin ý kiến UBND quận Bình Thạnh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục