Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với ngành cấp nước

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Phòng truyền thống ngành cấp nước TPHCM.
Các đại biểu tham quan triển lãm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Phòng truyền thống ngành cấp nước TPHCM. Ảnh: MT&ĐT
Các đại biểu tham quan triển lãm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Phòng truyền thống ngành cấp nước TPHCM. Ảnh: MT&ĐT

Theo đó, không gian nhằm lan tỏa hơn nữa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, để các giá trị này trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên và người lao động ngành cấp nước TPHCM ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng bộ SAWACO ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Theo Phó Tổng Giám đốc SAWACO Nguyễn Thanh Sử, việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên và người lao động đơn vị hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp người lao động thấy được hình ảnh gần gũi của Bác Hồ với nhân dân, với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, nhằm xây dựng khối đoàn kết trong ngành cấp nước.

Ông Sử cho rằng việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị là nhiệm vụ quan trọng, từ đó giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực.

Tin cùng chuyên mục